Lâm Đồng: Khởi tố vụ án cưa trộm cây thông hàng trăm năm tuổi quý hiếm

Tại Đà Lạt, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện một cây thông hai lá dẹt, đường kính gốc 1,1m, ước tính trên 100 năm tuổi và một cây bạch tùng, đường kính gốc 62cm bị các đối tượng cưa hạ, gỗ đã phân thành từng lóng, đang được lâm tặc tìm cách tẩu tán.

Chiều 23/4, Hạt kiểm lâm huyện Lạc Dương đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện tiếp tục xử lý theo quy định.

Hai lóng gỗ thông các đối tượng cưa còn tại hiện trường

Hai lóng gỗ thông các đối tượng cưa còn tại hiện trường

Trước đó, lúc 6h20 sáng ngày 15/4, sau nhiều ngày theo dõi các cán bộ, nhân viên của Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim, Hạt kiểm lâm, Công an huyện, lực lượng chức năng đã bao vây, bắt quả tang xe ôtô bán tải BKS 49C-15.135 do Nguyễn Đăng Linh (35 tuổi, ngụ tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) điều khiển và Lương Ngọc Quang (36 tuổi, ngụ đường Tô Vĩnh Diện, TP Đà Lạt), chở theo một số lóng gỗ dài từ 50-150cm, đường kính trên 1m, di chuyển theo hướng Cổng Trời, xã Lát, huyện Lạc Dương ra TP Đà Lạt.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một cây thông hai lá dẹt, đường kính gốc 1,1m, ước tính trên 100 năm tuổi và một cây bạch tùng, đường kính gốc 62cm bị các đối tượng cưa hạ, gỗ đã phân thành từng lóng, đang được lâm tặc tìm cách tẩu tán khỏi hiện trường. Ngoài ra còn có một xe ôtô tải lớn, một máy cày được dùng để tời gỗ, cưa máy.... Tổng khối lượng lâm sản bị thiệt hại gần 13m3.

Qua đấu tranh, hai đối tượng này khai nhận đã khai thác số gỗ trên từ một cây thông cổ thụ tại khoảnh 3, tiểu khu 110, xã Lát. Trước đó ngày 23/4, Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương đã biểu dương và khen thưởng 4 đơn vị tham gia triệt phá thành công vụ phá rừng nêu trên.

Quân Bảo

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/lam-dong-khoi-to-vu-an-cua-trom-cay-thong-hang-tram-nam-tuoi-quy-hiem-20190423203216412.htm