Lâm Đồng khó khăn trong xử lý tàu hút cát 'trộm' từ Bình Phước

Đối tượng khai thác cát lậu bị phạt hành chính 85 triệu đồng, tịch thu tang vật gồm 48m3 cát và tàu mang số hiệu LĐ-0111 dùng để thực hiện hành vi khai thác cát trái phép.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định xử phạt hành chính Ngô Thế Nam (SN 1998, ngụ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) về hành vi khai thác cát mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Tàu khai thác cát số hiệu LĐ-0111, tang vật bị tịch thu do khai thác cát trái phép.

Tàu khai thác cát số hiệu LĐ-0111, tang vật bị tịch thu do khai thác cát trái phép.

Cụ thể, Ngô Thế Nam bị phạt hành chính số tiền 85 triệu đồng về hành vi khai thác cát lậu. Đồng thời, tịch thu tang vật gồm khối lượng cát đã khai thác tại thời điểm bị phát hiện là 48m3 và tàu khai thác cát mang số hiệu LĐ-0111.

Ngoài phạt vi phạm hành chính, tịch thu tang vật, ông Ngô Thế Nam còn bị buộc phải thực hiện các giải pháp cải tạo, phục hồi khu vực môi trường đã khai thác, đưa khu vực đã khai thác về trạng thái an toàn trong thời hạn 30 ngày để khắc phục hậu quả.

Ngoài tàu hút cát mang số hiệu LĐ-0111 của ông Ngô Thế Nam bị xử phạt, UBND huyện Cát Tiên cũng đang củng cố hồ sơ để đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xử phạt tàu LĐ-0102 do ông Lê Trọng Ước làm chủ. Đây cũng là tàu hút cát trái phép vừa bị cơ quan này bắt giữ.

Những con tàu hút cát trái phép đang quần nát sông Đồng Nai

Thời gian gần đây, UBND huyện Cát Tiên đã có nhiều nỗ lực trong việc đấu tranh xử lý, ngăn chặn nhưng hoạt động khai thác cát trái phép. Tuy nhiên, việc những tàu hút cát từ địa bàn tỉnh Bình Phước thường lén sang địa phận huyện Cát Tiên hút trộm khiến công tác đấu tranh, xử lý gặp nhiều khó khăn.

Hiếu Nghĩa - Huỳnh Phúc

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/lam-dong-kho-khan-trong-xu-ly-tau-hut-cat-trom-tu-binh-phuoc-567929.html