Lâm Đồng: Học sinh hào hứng nhận học bổng trong ngày khai trường

Sáng nay (5/9), hơn 700 trường học từ mầm non đến THPT trong toàn tỉnh Lâm Đồng đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2019 - 2020.

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh hồi trống khai trường tại Trường PT Dân tộc nội trú THPT tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Tuấn Hương/ Báo Lâm Đồng).

Lãnh đạo tỉnh và các sở, ban ngành tỉnh Lâm Đồng đã đến dự, tặng hoa chúc mừng, đánh hồi trống khai trường tại một số trường học trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tại lễ khai giảng, đã có gần 200 suất học bổng được trao cho các em học sinh nghèo vượt khó của tỉnh.

Năm học 2019 - 2020, toàn tỉnh Lâm Đồng có 713 trường/trung tâm, trong đó: 650 trường công lập và 63 trường ngoài công lập (cụ thể: 232 trường mầm non, 252 trường tiểu học, 159 trường THCS, 57 trường THPT, 12 Trung tâm GDNN - GDTX, 1 trường CĐSP) với gần 330 ngàn học sinh.

Thầy giáo Cao Anh Tuấn, Hiệu trưởng trường THPT Lộc Thanh phát biểu tại lễ khai giảng.

Thầy giáo Cao Anh Tuấn, Hiệu trưởng trường THPT Lộc Thanh phát biểu tại lễ khai giảng.

Công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp đạt chỉ tiêu, đảm bảo khách quan, đúng đối tượng, độ tuổi tuyển sinh và điều kiện dự tuyển. Đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên toàn ngành đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu dạy và học năm học 2019 - 2020; toàn ngành giáo dục tỉnh hiện có 22.557 người.

Tại Bảo Lộc, Công ty TNHH Quốc tế Instulink đã trao tặng 20 suất học bổng và 20 suất học bổng Tiếng Anh cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn. Cụ thể, mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng và suất học bổng tiếng Anh trị giá 2 triệu đồng.

Không khí lễ khai giảng tại trường THPT Lộc Phát, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Trong sáng nay, ban lãnh đạo, đại diện công ty đã có mặt để trao học bổng tại lễ Khai giảng các trường THPT chuyên Bảo Lộc, THPT Nguyễn Tri Phương, THPT Lộc Thanh, THPT Nguyễn Du, THPT Lộc Phát, THCS Phan Chu Trinh, THCS Phan Bội Châu, THCS Trần Quốc Toản,…

Thầy giáo Trần Thành Cẩm - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lộc Thanh (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) cho biết: Trong những năm vừa qua, Trường THPT Lộc Thanh đã phối hợp khá tốt với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, nhằm hỗ trợ tốt nhất cho học sinh trong việc định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Ông Nguyễn Đình Hiệu, Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Quốc tế Instulink trao học bổng cho học sinh tại trường THPT Lộc Thanh (TP Bảo Lộc).

“Học bổng bao gồm tiền mặt và suất học tiếng Anh đến từ Công ty TNHH Quốc tế Instulink, đây là hoạt động góp phần tạo ra môi trường tốt để học sinh học tập và bồi dưỡng vốn tiếng Anh và thể hiện rõ tầm quan trọng của việc học và rèn luyện tiếng Anh trong môi trường phổ thông.

Đặc biệt là trong môi trường hội nhập, việc trang bị những kĩ năng, đặc biệt là tiếng Anh sẽ giúp các em dễ dàng tìm kiếm được công việc phù hợp. Hy vọng, đây sẽ là cơ hội để các em trau dồi kiến thức và kĩ năng, chuẩn bị hành trang cho tương lai.”

Học sinh trường THPT Lộc Thanh trong ngày khai trường.

Trao đổi với PV báo Pháp luật Việt Nam, ông Phạm Quốc Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Instulink cho biết: Ngày khai trường, ngày mở đầu cho một năm học mới, nhất là đối với thầy và trò của trường sau một thời gian dài nghỉ hè. Khai giảng sẽ là một dấu mốc quan trọng trên chặng đường học vấn của mỗi thế hệ học sinh.

“Nhân ngày khai giảng, Công ty TNHH Quốc tế Instulink vinh dự được dành tặng những phần quà có ý nghĩa là những suất học bổng và suất học Tiếng Anh đến các em học sinh trên địa bàn TP Bảo Lộc. Đây là một hoạt động hết sức có ý nghĩa, nhằm tạo điều kiện giúp các em học sinh có cơ hội phát triển, khám phá bản thân và tiếp thu những nền giáo dục tiên tiến,” ông Hùng cho biết.

Đánh trống khai trường nhân dịp năm học mới.

Thầy giáo Nguyễn Vũ Minh Tú, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Tri Phương khẳng định: Trong năm học vừa qua, tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường Nguyễn Tri Phương đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Là một trong những đơn vị có bề dày truyền thống thi đua dạy tốt, học tốt, có Chi bộ vững mạnh, các tổ chức Công đoàn, Chi đoàn hoạt động tích cực.

"Trường THPT Nguyễn Tri Phương có nhiều chuyển biến về đổi mới phương pháp dạy theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh, các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT được duy trì thường xuyên và đạt kết quả tốt. Đặc biệt, trường cũng có tỷ lệ học sinh đạt giải cao trong các cuộc thi học sinh giỏi, tỷ lệ học sinh xếp loại văn hóa khá, giỏi các năm gần đây đều đạt và vượt kế hoạch giao.

Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Tri Phương đánh trống khai giảng năm học mới.

Thầy giáo Nguyễn Vũ Minh Tú, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Tri Phương (giữa) chụp ảnh lưu niệm với giáo viên trong ngày khai giảng.

Thầy cô trường THPT Nguyễn Tri Phương rất vinh dự được Công ty TNHH Quốc tế Instulink quan tâm và dành những suất học bổng trao tặng tới những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Đây sẽ là động lực giúp các em phấn đấu, trau dồi kiến thức và hoàn thiện bản thân hơn trong tương lai."

Nhân dịp năm học mới, để đẩy mạnh phong trào học Tiếng Anh trên địa bàn, công ty TNHH Quốc tế Instulink xin đề xuất phát động cuộc thi “Hùng biện tiếng Anh – Instulink English Warrios 2019” dành cho thí sinh là các em học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở và trung học phổ thông trên TP Bảo Lộc nói riêng và địa bàn Lâm Đồng nói chung.

Giải thưởng của quán quân năm nay sẽ là một chuyến du học ngắn hạn Winter Camp tại trương Connet International- Canada hoàn toàn miễn phí cùng nhiều giải thưởng lên tới hàng trăm triệu đồng.

Cùng với các hoạt động chào năm học mới, Công ty TNHH Quốc tế Instulink còn tổ chức giải bóng đá và tặng trang thiết bị học tập cho học sinh THPT cho học sinh trên địa bàn.

Huyền Như

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/giao-duc-suc-khoe/lam-dong-hoc-sinh-hao-hung-nhan-hoc-bong-trong-ngay-khai-truong-d105526.html