Lâm Đồng: Hàng loạt sự kiện quan trọng dịp cuối năm

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức họp để nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo công tác chuẩn bị cho các sự kiện lớn vào cuối năm 2018, như: Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 38; Đà Lạt 125 năm hình thành và phát triển...

Theo báo cáo của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnhLâm Đồng, đơn vị đăng cai tổ chức Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 38, dựkiến chương trình sẽ diễn ra trong 04 ngày (từ ngày 19-22/12/2018), có trên 110đoàn với gần 1.200 đại biểu, phóng viên, nhà báo, những người làm truyền hìnhtrong cả nước và các cơ quan truyền thông quốc tế.

TP. Đà Lạt đang tất bật chuẩn bị kỷ niệm 125 năm hình thành và phát triển (Ảnh: TA)

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Liênhoan đang được gấp rút tiến hành. Địa điểm diễn ra đêm Khai mạc và Bế mạccủa Liên hoan tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh. Hoạt động của Ban tổ chức, Bangiám khảo tổ chức chấm thi và xếp hạng các thể loại tác phẩm tham gia Liên hoantại Khách sạn Đà Lạt Palace, Khách sạn Duparc Đà Lạt.

2 khách sạn này cũng là nơi tổ chức hội thảo “Đâùtư và sử dụng thiết bị lưu động nhỏ gọn để sản xuất chương trình”, hội thảo quốctế “Mạng xã hội và truyền hình”, triển lãm ảnh “Một số hình ảnh của ngànhtruyền hình cả nước”.

Trong khi đó, theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, Lễ công bố Đề án và triễnlãm trưng bày các sản phẩm xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh sẽ diễnra từ 27-29/12 tại hội trườngkhu hành chính tập trung tỉnh Lâm Đồng với sự tham dự của hơn 300khách mời; khu trưng bày sẽ có khoảng 10 gian với sự thamgia của các tập đoàn công nghệ,viễn thông hàng đầu cả nước.

Đây là một sự kiện đặc biệt đượcchú ý trong chuỗi hoạt động chào mừng “Đà Lạt 125 năm hình thành và phát triển”. Đến nay, công tác chuẩn bị đã gần nhưhoàn tất.

Cũng tại cuộc họp, đại diện UBND TP. Đà Lạt đã báocáo kế hoạch triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm “Đà Lạt 125 năm hình thành và phát triển”.

Dự kiến sẽ có Tuần Văn hóa lễ hội nhân sự kiện này diễn ra từ22-29/12, đồng thời từ nay đếncuối năm Đà Lạt cũng có nhiều hoạt động hướng đến lễ kỷ niệm.

Đà Lạt chỉnh trang đô thị để phục vụ cho những sự kiện lớn vào dịp cuối năm (Ảnh: TA)

Cụ thể, sẽ có 4 hoạt động chính, gồm: Lễ công bố Đề án xây dựng TP. Đà Lạt trở thành TP thông minh, Lễtuyên dương 125 gương điển hình tiêu biểu, Triển lãm thành tựu kinh tế - vănhóa - xã hội của Đà Lạt qua 125 năm, chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Trong dịp này còn có nhiều chươngtrình hưởng ứng, trong đó, có 6 chương trình văn hóa - thể dụcthể thao hưởng ứng của thành phố Đà Lạt; 2 chương trình liên hoan văn nghệ củaSở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh và 6 chương trình của các doanh nghiệp.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBNDtỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việtđánh giá cao quá trình chuẩn bị củacác đơn vị đăng cai cho các hoạt động quan trọng này. Tuy nhiên, đề nghị từng đơn vị sắp xếp lại một số hoạt động nhằm tạo điểm nhấn,mang tính hợp lý hơn.

TÂM AN

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/lam-dong-hang-loat-su-kien-quan-trong-dip-cuoi-nam/20181208094527867