Lâm Đồng: Hai nghi can giết chủ nhà trọ đầu thú

Sáng 15/3, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) thông tin, hai nghi can trực tiếp đâm chết chủ nhà trọ đã ra đầu thú.

Trước đó, vào tối 10/3, Lâm Ngọc Hùng (34 tuổi, thuê trọ tại thôn 4, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) rủ thêm một số người bạn về ăn nhậu.

Trong lúc ăn nhậu, Hùng và nhóm bạn gây ồn ào, to tiếng làm ảnh hưởng đến nhiều người cùng ở trọ nên ông Nguyễn Văn Chiêm (45 tuổi, chủ nhà trọ tại thôn 4, xã Lộc Tân) đã đến nhắc nhở và yêu cầu Hùng cùng bạn giữ trật tự.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Khi bị nhắc nhở Hùng to tiếng với ông Chiêm dẫn đến hai bên xảy ra xô xát, đánh nhau.

Trong lúc ẩu đã, Hùng đã dùng dao có sẵn trong phòng đâm ông Chiêm gục tại chỗ. Sau khi gây án Hùng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngay sau đó, nạn nhân đã được người dân đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng (TP.Bảo Lộc) cấp cứu và được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Sau 1 ngày điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Chiêm đã tử vong do vết thương quá nặng.

Liên quan đến vụ án mạng, ngoài nghi can Hùng thì Vũ Văn Trụ (30 tuổi, ngụ tại thôn 4, xã Lộc Tân) cũng là đồng phạm trong vụ án trên.

Qua điều tra, Cơ quan công an đã xác minh được Hùng và bạn của y là Vũ Văn Trụ đang lẩn trốn tại TP. HCM nên đã vận động gia đình thuyết phục Hùng ra đầu thú.

Sauk hi gia đình thuyết phục, đến đêm ngày 13/3, Hùng và Trụ đã cùng nhau quay về địa phương và đến trụ sở Công an huyện Bảo Lâm đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện, Công an huyện Bảo Lâm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hùng về hành vi Giết người đồng thời, bàn giao hồ sơ vụ án cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

T/H

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/lam-dong-hai-nghi-can-giet-chu-nha-tro-dau-thu