Lâm Đồng: Hai cháu bé chết đuối tại ao nước tưới rau

Chiều 17/2, UBND phường 7, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 2 trẻ nhỏ là anh em họ thiệt mạng.

Hai trẻ bị đuối nước là Nguyễn Ngọc An (SN 2015, ngụ đường Tô Hiệu, phường 7, Đà Lạt) và Trần Hào Nam (SN 2017, ngụ khu vực Ruộng Nhỏ, tổ Đa Phú, phường 7, Đà Lạt).

Theo thông tin ban đầu, trưa 17/2, hai cháu cùng một nhóm trẻ đi chơi ở gần nhà trong khi bố mẹ đi làm. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, các cháu lớn tuổi hơn không tìm thấy hai em nên tổ chức tìm kiếm. Đến khi tìm thấy thì An và Nam đã đuối nước nên vội báo người lớn đến trục vớt.

Nơi xảy ra đuối nước là ao chứa nước rộng khoảng 30m2, sâu khoảng 3- 4m dùng để tưới rau, không có rào chắn, của một hộ gia đình gần đó.

Nhận được thông tin, chính quyền phường 7, UBND thành phố Đà Lạt, cùng Chi hội Chữ thập đỏ, các đoàn thể địa phương đã đến thăm hỏi và động viên, chia buồn cùng gia đình các cháu.

Hôm qua, một nhóm học sinh tại Bình Thuận rủ nhau chèo thuyền ra hồ chơi, thuyền lật khiến một em chết đuối. Cách đây 4 ngày, tại Kon Tum, hai em ruột về nhà ngoại chơi đã bị rớt xuống ao chết đuối thương tâm

Nam Trung

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/lam-dong-hai-chau-be-chet-duoi-tai-ao-nuoc-tuoi-rau_87638.html