Lâm Đồng: Giải cứu nhiều cá thể động vật hoang dã... sắp lên bàn nhậu

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 4 cá thể động vật hoang dã đang được nuôi nhốt trái pháp luật.

Thông tin từ Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, đang làm rõ vụ mua bán, tàng trữ động vật hoang dã quý hiếm, nguy cấp trên địa bàn.

Theo đó, từ nguồn tin báo của người dân, chiều ngày 31/8, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Đức Trọng đã kiểm tra hành chính căn nhà của ông Ngô Trí Mẫu (SN 1959, ngụ tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng).

Con cầy vòi hương được lực lượng chức năng phát hiện khi bị nuôi nhốt.

Con cầy vòi hương được lực lượng chức năng phát hiện khi bị nuôi nhốt.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 4 cá thể động vật hoang dã đang được nuôi nhốt gồm 1 con tê tê nặng 1,9kg, con cầy vòi hương nặng 2,7kg, hai cá thể nghi là rùa núi vàng nặng 1,2kg và 1,4kg.

Làm việc với với cơ quan chức năng, ông Mẫu Gia không xuất trình được giờ tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số động vật nói trên.

Bước đầu, ông Mẫu khai nhận, đã mua 4 cá thể này từ một người không rõ lai lịch với giá 5 triệu đồng, mục đích là chế biến thức ăn.

Hiện Công an huyện Đức Trọng đã lấy mẫu giám định các cá thể động vật hoang dã này để phục vụ công tác điều tra, làm rõ.

Gia Hân

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/lam-dong-giai-cuu-nhieu-ca-the-dong-vat-hoang-da-sap-len-ban-nhau-d134029.html