Lâm Đồng gấp rút chuẩn bị tiếp nhận 3.000 người cách ly tập trung

Lâm Đồng đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực để có thể tiếp nhận hơn 3.000 người thuộc diện cách ly tập trung từ các địa phương lân cận đang quá tải.

Ngày 27/3, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đang khẩn trương khảo sát lựa chọn thêm một số địa điểm trên địa bàn TP.Đà Lạt và các huyện, thành khác để có thể tiếp nhận hơn 3.000 người đến cách ly tập trung theo sự phân bổ của Quân khu 7.

Ngoài 2 cơ sở cách ly tập trung hiện có gồm Nhà khách Bệnh xá H32 (TP.Đà Lạt) và Trung đoàn 994 (huyện Đức Trọng), tỉnh đang xem xét đưa 12 cơ sở khác vào làm khu cách ly tập trung tiếp nhận 3.250 người đến từ các địa phương đang quá tải là TP.HCM, Long An và Tây Ninh.

Khảo sát Ký túc xá sinh viên ở Đà Lạt để cân nhắc lựa chọn làm nơi cách ly.

Khảo sát Ký túc xá sinh viên ở Đà Lạt để cân nhắc lựa chọn làm nơi cách ly.

Các cơ sở thuộc quân đội, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phụ trách; của công an, phía công an đảm nhiệm; những cơ sở còn lại giao cho chính quyền địa phương (UBND huyện, thành phố) phối hợp để lo từ cơ sở vật chất, ăn uống... Các cơ sở này đều được trang bị, sắm sửa theo tiêu chuẩn của quân đội.

Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động -Công an tỉnh là 1 trong những cơ sở cách ly tập trung

Lực lượng tình nguyện viên bao gồm Đội tình nguyện của Tỉnh đoàn, Đội tình nguyện của các huyện, của khu vực có cơ sở cách ly.

Theo ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, bên cạnh việc chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất thiết yếu, đội ngũ y bác sĩ và lực lượng hỗ trợ y tế cũng được ngành huy động sẵn sàng chống dịch.

Ngành đã lên danh sách toàn bộ cán bộ y tế hưu trí, sinh viên năm cuối của trường Cao đẳng y tế Lâm Đồng và Đại học Yersin để nếu cần sẽ huy động hỗ trợ việc theo dõi y tế, giám sát, điều tra ngoài cộng đồng.

Hiện, 100% đơn vị điều trị trong ngành y tế của tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thiện quy trình khám cho người bệnh COVID-19 và thành lập khu cách ly theo quy định để sẵn sàng tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân.

Đến nay Lâm Đồng chưa ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19. Toàn tỉnh có 456 người đang được theo dõi, giám sát, cách ly y tế.

Kim Anh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/lam-dong-gap-rut-chuan-bi-tiep-nhan-3000-nguoi-cach-ly-tap-trung-1630533.tpo