Lâm Đồng: Đuối nước khiến 2 cháu nhỏ tử vong thương tâm

Trong ngày 20/5, trên địa bàn 2 huyện Di Linh và Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra 2 vụ đuối nước khiến 2 cháu bé tử vong thương tâm.

Trưa ngày 21/5, một lãnh đạo Sở LĐTBXH tỉnh Lâm Đồng xác nhận, ngày 20/5 trên địa bàn huyện Bảo Lâm và Di Linh có xảy ra 2 vụ đuối nước khiến 2 cháu bé tử vong thương tâm.

Hồ chứa nước tưới cây là nơi trẻ em rất dễ bị đuối nước. Ảnh minh họa

Hồ chứa nước tưới cây là nơi trẻ em rất dễ bị đuối nước. Ảnh minh họa

Theo nguồn tin trên, sáng vào sáng 20/5, 4 em nhỏ cùng dắt nhau đi chơi trong khu trong khu vực vườn cà phê. Trong lúc chơi đùa, không may cháu Ph. Th. D. Ph. (6 tuổi, ngụ Thôn 16, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) bị trượt chân rơi xuống ao. Thấy vậy, những cháu nhỏ còn lại đã hô hoán người lớn đến ứng cứu. Sau đó, cháu Ph. Được vớt lên bờ nhưng đã tử vong.

Ở một vụ việc tương tự cùng ngày, tại xã Hòa Bắc, huyện Di Linh cũng xảy ra một vụ đuối nước khiến một cháu bé tử vong thương tâm. Thời điểm trên, cháu K'. D. (4 tuổi, ngụ Thôn 14, xã Hòa Bắc, huyện Di Linh) vào vườn cùng bố mẹ. Trong lúc chơi đùa gần ao tưới cà phê, cháu D. không may bị ngã xuống ao. Sau khi phát hiện, bố mẹ đã vớt lên bờ, nhưng cháu đã tử vong.

Được biết, hoàn cảnh của 2 gia đình cháu Ph. Và cháu D. đều thuộc diện khó khăn. Sau khi các vụ việc xảy ra, chính quyền các địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên và hỗ trợ một phần kinh phí để lo hậu sự cho các nạn nhân.

Qua đây các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo. Bây giờ đang là mùa hè, trời nóng bức, các cháu nhỏ hay ra ao, hồ, suối để tắm mát nên rất dễ dẫn đến đuối nước thương tâm. Vì vậy gia đình, nhà trường và chính quyền các địa phương tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở các cháu tránh để những sự việc đau lòng như trên xảy ra.

Ngọc Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/suc-khoe-doi-song/lam-dong-duoi-nuoc-khien-2-chau-nho-tu-vong-thuong-tam-d193922.html