Lâm Đồng: Dùng súng bắn chết chồng, 2 mẹ con lĩnh án

Lo sợ chồng phát hiện việc mình rút tiền tiết kiệm để tiêu xài cá nhân, đối tượng đã bàn bạc với con trai sát hại nạn nhân.

TAND tỉnh Lâm Đồng vừa mở phiên tòa xét xử hai bị cáo là Nguyễn Thị Nga (SN 1973) và Phạm Phi Trường (SN 2001, con trai của Nga; đều ngụ huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thị Nga và ông P.V.D. (SN 1964) là vợ chồng. Trong thời gian sinh sống, ông D. thường xuyên uống rượu say rồi đánh Nga và chửi con trai.

Hai bị cáo tại phiên tòa.

Hai bị cáo tại phiên tòa.

Vào cuối tháng 3/2020, khi đang làm việc ở Tây Ninh, ông D. gọi điện cho Nga nói chuẩn bị rút tiền tiết kiệm tại ngân hàng để về làm đám giỗ.

Tuy nhiên, trước đó, Nga đã giấu chồng, rút hết số tiền hơn 160 triệu đồng mà hai vợ chồng gửi tiết kiệm để cho con và chi tiêu cá nhân.

Lo sợ bị chồng phát hiện, Nga bàn bạc với Trường mua súng để bắn ông D.Rạng sáng 4/4/2020, trong lúc ông D. đang ngủ ở nhà thì Nga đã dùng súng tự chế bắn vào lưng ông Dũng.

Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nga 20 năm tù, Phạm Phi Trường 16 năm tù giam cùng về tội giết người.

Gia Hân

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/lam-dong-dung-sung-ban-chet-chong-2-me-con-linh-an-d136437.html