Lâm Đồng: Đóng cửa Khu Quỷ Núi để sửa tượng, khách vừa lòng thì thôi

Ngày 16/7, ông Ngô Quang Phúc, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Liên Minh đã ra thông báo tạm thời đóng cửa KDL Quỷ Núi tại huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) để thay đổi một số hạng mục cho phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục của người Việt.

Ngay sau khi Khu du lịch (KDL) Quỷ Núi của Tập đoàn Liên Minh (ở thôn Đa Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương) khai trương, một số du khách đã tới tham quan và chụp hình đưa lên mạng xã hội những bức tượng quỷ có phần “nhạy cảm” hở hang với nhiều bình luận không đồng tình với mô hình KDL này.

Toàn cảnh KDL Quỷ Núi nhìn từ trên cao.

Toàn cảnh KDL Quỷ Núi nhìn từ trên cao.

Nhiều người chia sẻ, bình luận khen chê trái chiều, phản ứng mạnh trên mạng xã hội. Đa số cho rằng, các bức tượng ma quỷ trong KDL này phản cảm, không phù hợp với không gian khu vực, trái với văn hóa và thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.

Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng, để có KDL Quỷ Núi này, đơn vị đầu tư đã phá cả rừng thông để xây dựng.

Các bức tượng bị cộng đồng mạng lên án là phản cảm.

Sau khi bị dư luận lên án, đơn vị quản lý KDL đã chỉnh sửa lại bức tượng.

Để xác minh thông tin liên quan đến KDL này, PV Infonet đã liên hệ với ông Lê Chí Quang Minh, Phó chủ tịch UBND huyện Lạc Dương.

Ông Minh cho biết: “Không có chuyện KDL Quỷ Núi phá rừng thông để xây dựng. Theo các bản đồ quy hoạch, bản đồ hiện trạng, kiểm kê đều thể hiện đây là đất nông nghiệp. Toàn bộ điện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân và được chủ đầu tư sang nhượng lại, không liên quan đến đất lâm nghiệp”.

Trao đổi với PV, bà Võ Thị Khiết, đại diện Tập đoàn Liên Minh cho biết, KDL bắt đầu triển khai xây dựng các đây 6 năm, với tổng diện tích 7ha. Ý tưởng tạo nên KDL Quỷ Núi này được mô phỏng lại dựa trên một điển tích “quỷ núi, suối ma” của người dân bản địa.

Trong KDL có 11 bức tượng với hình hài ma quỷ kỳ dị. Sau khi đi vào hoạt động, KDL đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng, đặc biệt là 2 bức tượng để lộ phần “nhạy cảm”.

Một bức tượng hình kỳ dị trong KDL Quỷ Núi.

Trước nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận, ông Ngô Quang Phúc, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Liên Minh đã ra thông báo “ngưng mở cửa đón khách tham quan miễn phí".

Đơn vị này sẽ làm việc với cơ quan quản lý nhà nước để xin phép điều chỉnh sửa chữa lại các bức tượng trong khu du lịch Quỷ Núi cho phù hợp với truyền thống văn hóa và thuần phong mỹ tục.

"Sau khi bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với truyền thống văn hóa, chúng tôi sẽ chính thức thông báo mở cửa đón khách đến tham quan miễn phí tiếp nhằm tổng hợp ý kiến của người dân và du khách cũng như cộng đồng mạng.

Nếu chưa được, chưa phù hợp, chúng tôi sẽ xin phép cơ quan chủ quản để điều chỉnh sửa chữa tiếp cho đến khi mọi người thật sự hài lòng thì khi đó chúng tôi mới chính thức mở cửa đi vào hoạt động kinh doanh”, ông Phúc chia sẻ.

Vũ Linh

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/bi-nem-da-gay-gat-ong-chu-khu-du-lich-quy-nui-noi-gi-258748.html