Lâm Đồng: Đình chỉ công tác 1 phó chủ tịch xã để mất rừng gần trụ sở

Ngoài phó chủ tịch xã này, 1 cán bộ quản lý rừng cũng bị đình chỉ công tác và 1 đối tượng bị khởi tố về hành vi hủy hoại rừng.

Ngày 12-10, Công an huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Văn Tuấn (30 tuổi, ngụ xã Phi Liêng, huyện Đam Rông) về hành vi "Hủy hoại rừng".

Lê Văn Tuấn tại cơ quan công an

Lê Văn Tuấn tại cơ quan công an

Qua điều tra, cơ quan chức năng bước đầu xác định Tuấn là người đã tham gia phá rừng thông tại Tiểu khu 216, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng quản lý (thuộc địa giới hành chính xã Phi Liêng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng).

Hàng trăm cây thông bị đốn hạ ngổn ngang

Tại cơ quan công an, Tuấn thừa nhận do có rẫy cà phê ở gần nên đã sử dụng máy cắt cây, mua hóa chất làm chết cây và thuê máy múc san gạt nhằm mục đích chiếm đất. Qua kiểm đếm có hơn 1.015 cây thông trên diện tích 39.808 m2 (gần 4 ha) rừng tự nhiên và rừng trồng bị phá; trong đó đối tượng Tuấn tự ý trồng dổi, lát hoa trái phép trên diện tích 24.500 m2.

Diện tích rừng bị tàn phá chỉ cách UBND xã Phi Liêng hơn 1 km

Điều đáng nói là tình trạng rừng bị tàn phá rừng xảy ra tại Tiểu khu 215 và 216 cách UBND xã Phi Liêng, huyện Đam Rông hơn 1 km nhưng không bị phát hiện kịp thời.

Liên quan đến vụ phá rừng này, UBND huyện Đam Rông sau đó đã đình chỉ công tác đối với ông Hoàng Trần Phú Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Phi Liêng, kiêm trưởng ban lâm nghiệp xã Phi Liêng. Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng cũng đình chỉ công tác ông Dương Văn Huy, cán bộ quản lý Tiểu khu 216 để xem xét trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng.

Nhiều cây gỗ bị triệt hạ còn trơ gốc

Gia Hưng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/lam-dong-dinh-chi-cong-tac-1-pho-chu-tich-xa-de-mat-rung-gan-tru-so-20181012140340281.htm