Lâm Đồng: Di dời người dân sau sạt lở đất

Sáng 3/6/2020, UBND phường 4, thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành khắc phục hậu quả, di dời người dân sinh sống quanh khu vực sạt lở đất vừa xảy ra, nằm giữa hai con đường Lê Hồng Phong và Ngô Thì Sỹ đến nơi an toàn.

Những ngày qua, trên địa bàn thành phố Đà Lạt xuất hiện mưa lớn nên bờ ta luy cao khoảng 20m, ngang 10m tại số nhà 38 đường Ngô Thì Sỹ (do ông Nguyễn Văn Tịch làm chủ hộ) bất ngờ sạt lở, gây hư hỏng một căn nhà phía dưới, uy hiếp những căn nhà liền kề.

Nhà bị hỏng vì sạt lở.

Hiện trường, bờ ta luy này bị sạt lở khối lượng đất đá lớn kéo theo hai cây xanh (đường kính 30-40cm, cao khoảng 20m) đổ tràn xuống hẻm 27K, đường Lê Hồng Phong, may mắn vụ sạt lở đất không gây thiệt hại về người.

Hiện trường sạt lở.

Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, các cơ quan chức năng đã hỗ trợ 3 hộ dân tại các căn nhà 38 Ngô Thì Sỹ, 27E và 27C Lê Hồng Phong di dời khẩn cấp để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản, đồng thời huy động lực lượng khẩn trương cưa cắt những cây xanh bị đổ, giải tỏa lượng đất đá rất lớn tràn xuống vườn nhà của các hộ dân và đường giao thông.

LÊ NHUẬN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/lam-dong-di-doi-nguoi-dan-sau-sat-lo-dat-20200604161138289.htm