Lâm Đồng: Đâm chết người vì món nợ 700.000 đồng

Ngày 8/8, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, Trần Đăng Hoàng (30 tuổi) nợ Trần Quốc Huy (35 tuổi, thường trú đường Phạm Hồng Thái, phường 10, TP Đà Lạt) số tiền 700.000 đồng công sơn nước.

Đến chiều tối ngày 7/8, tại một phòng trọ ở phường 10, TP Đà Lạt giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn vì món nợ trên.

Gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.

Gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.

Trong khi cãi vã, Huy đã ra ngoài lan can tầng 2 của phòng trọ lấy một bóng đèn tuýp đập vào tường cho bể rồi dùng phần nhọn còn lại đâm vào vùng ngực phải nạn nhân Hoàng.

Ngoài ra, Huy còn đấm 2 cái vào mặt của nạn nhân. Sau khi gây án, Huy rời khỏi hiện trường.

Về phần của Hoàng, được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Hiện đối tượng Huy đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, làm rõ.

Gia Hân

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/lam-dong-dam-chet-nguoi-vi-mon-no-700000-dong-d131633.html