Lâm Đồng: Đâm chết người rồi ung dung về nhà tắm giặt, phi tang hung khí

Sau khi dùng hung khí đâm chết chủ nhà, Cao Duy Huệ lạnh lùng về nhà tắm rửa, phi tang hung khí. Đối tượng Huệ đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng người đàn ông đâm cô gái tử vong.

Sáng 26/2, lãnh đạo Công an huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, Cao Duy Huệ (còn gọi là Tèo, 25 tuổi, ngụ thị trấn Nam Ban) đang được gia đình chị Trịnh Thị Hồng (26 tuổi, ngụ thôn Thực Nghiệm, xã Mê Linh) thuê lái xe chở vật liệu xây dựng.

Tối 25/2, Huệ đến nhà chị Hồng để làm việc thì xảy ra mâu thuẫn. Huệ dùng dao Thái Lan đâm vào người chị Hồng khiến chị trọng thương và qua đời trên đường đến bệnh viện.

Đối tượng Huệ tại cơ quan Công an.

Đối tượng Huệ tại cơ quan Công an.

Ngay sau vụ việc xảy ra, Công an huyện Lâm Hà nhanh chóng có mặt, tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án. Đồng thời, tiến hành truy xét đối tượng gây án.

Đến khoảng 20h cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định Huệ là nghi can gây án và mời đối tượng về trụ sở Công để làm việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu đối tượng Huệ đã thừa nhận hành vi giết người của mình.

Theo điều tra ban đầu, sau khi đâm chết chị Hồng, Huệ bình thản trở về nhà tắm rửa, giặt quần áo và ném bỏ con dao gây án.

Nhật Quang

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/lam-dong-dam-chet-nguoi-roi-ung-dung-ve-nha-tam-giat-phi-tang-hung-khi-d118160.html