Lâm Đồng cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, đạt nhiều thành tựu quan trọng

Sáng 7-4, Đoàn Công tác Tiểu Ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, thường trực Tiểu Ban Văn kiện làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, về các nội dung chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đồng chí: Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, đã báo cáo với đoàn công tác kết quả mười năm thực hiện Cương lĩnh 2011 và tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020; công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Lâm Đồng đã cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Đến nay, diện mạo Lâm Đồng đổi thay đáng kể, nền kinh tế tiếp tục phát triển với quy mô, chất lượng và tốc độ tăng trưởng cao. Trong đó, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2010-2015 hơn 14% và giai đoạn 2016-2018 đạt hơn 8,2%; GRDP bình quân đầu người năm 2018 đạt gần 60 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tích cực. Các ngành, lĩnh vực thế mạnh tiếp tục khẳng định ưu thế. Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt nhiều kết quả nổi bật, áp dụng nhiều công nghệ mới, hiện đại vào sản xuất; tập trung phát triển công nghiệp có chọn lọc, phát huy lợi thế của tỉnh; thương mại và dịch vụ phát triển cả về quy mô và chất lượng; thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế động lực; phong trào khởi nghiệp sáng tạo và phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực.

Địa phương đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; chủ động, tích cực đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm xây dựng, phát triển và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận; hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế được chú trọng, tạo môi trường thuận lợi cho huy động nguồn lực phát triển và nâng cao vị thế địa phương; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.

Về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận, Lâm Đồng luôn coi trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nghị quyết về xây dựng Đảng với quyết tâm chính trị cao, cách làm phù hợp, đạt nhiều kết quả quan trọng; tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chăm lo xây đựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm; đồng thời, gợi mở những cách tiếp cận mới, giải pháp mới để Lâm Đồng tiếp tục phát huy tốt những tiềm năng, thế mạnh, đưa địa phương phát triển nhanh và bền vững. Đồng chí ghi nhận những kiến nghị của Lâm Đồng, báo cáo Tiểu Ban Văn kiện.

MAI VĂN BẢO

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/39774402-lam-dong-cu-the-hoa-nghi-quyet-cua-dang-dat-nhieu-thanh-tuu-quan-trong.html