Lâm Đồng: Buộc chủ mưu phá rừng thông phải trồng lại rừng

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ký quyết định xử phạt hành chính đối với những trường hợp phá rừng, chiếm đất rừng trái phép để phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Hiện trường một vụ phá rừng thông tại Đà Lạt

Hiện trường một vụ phá rừng thông tại Đà Lạt

Theo đó, ngày 20/11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Trần Quốc Trung, ông Trần Hạnh và bà Vũ Thị Phước (cùng trú tại tổ Hòn Bồ, Phường 12, TP. Đà Lạt) tổng số tiền 187,5 triệu đồng (trong đó mỗi người là 62,5 triệu đồng) về hành vi phá rừng trái pháp luật.

Ngoài việc xử phạt hành chính, UBND tỉnh Lâm Đồng còn buộc bà Phước phải trồng lại rừng hoặc thanh toán chi phí trồng lại rừng đến khi thành rừng.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, qua nhiều ngày theo dõi, khoảng 20h ngày 13/10, cơ quan chức năng TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) phát hiện có một số đối tượng đang chặt hạ thông tại khoảnh 5, tiểu khu 151A thuộc lâm phần Ban quản lý rừng Lâm Viên.

Khi phát hiện thấy lực lượng chức năng, các đối tượng trên đã bỏ chạy, để lại hiện trường 1 máy cưa. Đến 1h sáng ngày 14/10, khi 1 đối tượng quay lại hiện trường để tiếp tục phá rừng thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Bước đầu, thanh niên này khai nhận, được bà Vũ Thị Phước thuê chặt thông và trồng thế vào khu vực cây công nghiệp.

Vũ Linh

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/lam-dong-buoc-chu-muu-pha-rung-thong-phai-trong-lai-rung-post322401.info