Lâm Đồng: Bị đánh khi đi mời bia, nam thanh niên rút dao đâm bạn tử vong

Bực tức vì bị đánh khi đi mời bia trong quán hát, Trường đã rút con dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Bực tức vì bị đánh khi đi mời bia trong quán hát, Trường đã rút con dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Quán karaoke xảy ra vụ án mạng. Ảnh: VOV

Quán karaoke xảy ra vụ án mạng. Ảnh: VOV

Chiều ngày 18/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an huyện Di Linh và các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam thanh niên tử vong trên địa bàn.

Nạn nhân được xác định là anh Hoàng Vũ Linh (SN 1991, ngụ xã Tân Châu, huyện Di Linh).

Theo thông tin trên báo Công an nhân dân, trước đó, vào chiều ngày 17/11, sau khi dự đám cưới người quen về, anh Linh cùng nhóm bạn đi hát tại một quán karaoke trên địa bàn thị trấn Di Linh thì gặp nhóm của Ngô Quang Trường (SN 1988, ngụ thị trấn Di Linh) cũng đến quán karaoke này để hát.

Trong lúc chờ phòng lại quen biết nhau từ trước, Trường đã vào phòng Linh mời bia và xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Linh dùng ly bia đập vào đầu Trường.

Bực tức vì bị đánh, Trường rút con dao bấm thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người Linh khiến nạn nhân gục tại chỗ. Mặc dù được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Di Linh cấp cứu nhưng nạn nhân không may đã tử vong.

VOV đưa tin, sau khi gây án, đối tượng Ngô Quang Trường đã về nhà rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện cơ quan chức năng huyện Di Linh đang tiến hành truy bắt đối tượng này để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/lam-dong-bi-danh-khi-di-moi-bia-nam-thanh-nien-rut-dao-dam-ban-tu-vong-a301325.html