Lâm Đồng: Bắt thêm đối tượng trong vụ phá hơn 10ha rừng thông

Cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Huy (30 tuổi; ngụ xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà) trong vụ hủy hoại hơn 10ha rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố đối với Bạch Đình Kế (37 tuổi); Ngô Văn Diệm (35 tuổi); Nguyễn Văn Lợi (23 tuổi) và Dương Văn Hồng (52 tuổi, cùng ngụ tại huyện Lâm Hà) về tội Hủy hoại tài sản. Thời điểm này, Kế đã bỏ trốn.

Liên quan đến vụ việc, 3 đối tượng gồm Diệm, Lợi và Hồng được dẫn giải đến thực nghiệm hiện trường vụ “đầu độc’ hơn 10 ha rừng thông tại tiểu khu 292 (xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà) để phục vụ công tác điều tra.

Các đối tượng thực nghiệm hiện trường vụ phá rừng quy mô lớn ở Lâm Đồng.

Các đối tượng thực nghiệm hiện trường vụ phá rừng quy mô lớn ở Lâm Đồng.

Vào cuộc quyết liệt, lực lượng chức năng đã bắt được Kế tại sân bay Liên Khương khi bay từ Hà Nội vào TP Đà Lạt để đầu thú.

Trong ngày 12/6, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các cơ quan chức năng đưa 2 đối tượng là Nguyễn Văn Huy và Bạch Đình Kế ra thực nghiệm hiện trường vụ phá rừng nói trên.

Như Pháp luật Plus đã thông tin trước đó, sau khi được Kế thuê, Ngô Văn Diệm thuê lại Nguyễn Văn Lợi và Dương Văn Hồng phá rừng bằng cách dùng khoan máy, đổ thuốc vào thân và gốc cây thông, làm thông chết đứng để chiếm đất.

Vụ việc đang được mở rộng, điều tra.

Gia Hân

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/lam-dong-bat-them-doi-tuong-trong-vu-pha-hon-10ha-rung-thong-d99627.html