Lâm Đồng: Bắt tạm giam cán bộ thuế lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản

Chiều 16/7, Công an TP Đà Lạt xác nhận vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Ngô Thị Minh Thanh (SN 1980, hộ khẩu tại 53B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, TP Đà Lạt), nguyên là cán bộ Chi cục Thuế TP Đà Lạt về hành vi 'lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.

Ngô Thị Minh Thanh tại cơ quan điều tra. Ảnh VOV

Ngô Thị Minh Thanh tại cơ quan điều tra. Ảnh VOV

Công an TP Đà Lạt trước đó nhận được đơn của bà Lê Thị Tuyết Anh (trú phường 1, TP Đà Lạt) và ông Nguyễn Tiến Dũng (trú phường 3, TP Đà Lạt) tố cáo bà Thanh có hành vi chiếm đoạt tổng số tiền 224 triệu đồng.

Tiến hành xác minh, cơ quan chức năng đã làm rõ, tháng 4/2018 do muốn làm nhanh thủ tục chuyển mục đích sử dụng lô đất tại phường 7, TP Đà Lạt, bà Tuyết Anh đã cậy nhờ bà Thanh. Hai bên thỏa thuận số tiền làm dịch vụ vừa tiền đóng thuế là 110 triệu đồng. Bà Tuyết Anh đã giao đủ tiền cho Thanh, hẹn ngày 11/5 sẽ đóng thuế để bà Tuyết Anh hoàn thành thủ tục.

Tuy nhiên, quá hạn Thanh không đóng tiền thuế, bà Tuyết Anh đòi lại tiền thì Thanh khất lần. Riêng trường hợp của ông Dũng nhờ Thanh làm 2 hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thanh thông báo cho ông Dũng số tiền phải chi là 116 triệu đồng. Nhận tiền của ông Dũng, Thanh chỉ đóng 1,3 triệu đồng tiền thuế đất phi nông nghiệp cho 1 lô đất, số còn lại tiêu xài hết.

Phúc Ân

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/lam-dong-bat-tam-giam-can-bo-thue-lam-dung-tin-nhiem-chiem-doat-tai-san-402645.html