Lâm Đồng: Bắt đối tượng bán ma túy cho kẻ hành hạ cháu bé 3 tháng tuổi

Đối tượng Thương khai nhận trước khi bạo hành cháu bé, đối tượng này đã sử dụng ma túy đá, từ đó công an bắt đối tượng bán ma túy cho Thương.

Chiều 23/5, một lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Lạt, thuộc tỉnh này đã bắt khẩn cấp Huỳnh Thị Thu Trang (tên gọi khác Vy, 36 tuổi, ngụ TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) và Phan Quốc Dũng (35 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Cả hai đang sinh sống như vợ chồng trên đường Ngô Thì Sỹ, phường 4, TP Đà Lạt.

Theo nguồn tin trên, đây là 2 nghi can đã bán ma túy đá cho Trần Hoài Thương (33 tuổi, ngụ phường, TP Đà Lạt), người bị Cơ quan CSĐT khởi tố, bắt giam về tội Giết người.

Trần Hoài Thương bị khởi tố, bắt giam về tội giết người. Ảnh: T. H

Trần Hoài Thương bị khởi tố, bắt giam về tội giết người. Ảnh: T. H

Kết quả điều tra ban đầu của công an, Trang và Dùng nhiều lần bán ma túy cho Trần Hoài Thương và Nguyễn Thị Hồng Ân sử dụng. Họ bị bắt từ lời khai của Trần Hoài Thương trong quá trình cảnh sát điều tra người này do hành hạ cháu N.N.T.C. (3 tháng tuổi).

Như một số cơ quan báo chí đã đưa tin trước đó, tối 20/5, cháu C. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng trong tình trạng tổn thương nội sọ, gãy xương cẳng tay, gãy xương đùi, gãy xương cẳng chân, suy thận cấp, suy gan.

Theo vị lãnh đạo Công an, cháu C. là con chị Nguyễn Phúc Hồng Ân (ngụ phường 3, TP Đà Lạt) và anh Đ.T.N. (ngụ phường 7, TP Đà Lạt).

Tháng 2 năm nay, 2 người ly thân. Sau đó, chị Ân và cháu C. sống tại phòng trọ ở đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, TP Đà Lạt. Từ tháng 3, chị Ân có quan hệ tình cảm với Trần Hoài Thương.

Phan Quốc Dũng và Huỳnh Thị Thu Trang. Ảnh: H.D

Tại cơ quan CSĐT, đối tượng Thương khai do cháu C. hay quấy khóc, nên đối tượng này bực tức, nhiều lần dùng tay đánh, tát mạnh vào mặt cháu. Ngày 14-15/4, Thương dùng tay tát một cái vào mặt cháu C.

Theo đối tượng này những lúc bạo hành cháu C. đều có mặt chị Nguyễn Phúc Hồng Ân, nhưng người phụ nữ này không can ngăn. Hôm đánh rồi đưa cháu C. đi cấp cứu, Thương có sử dụng ma túy trước đó.

Đến ngày 19/5, anh ta lấy núm vú giả đặt vào miệng cháu bé rồi dán băng keo quanh miệng để nạn nhân không khóc. Khi thấy cháu C. khó thở, Thương mở băng keo ra. Đến 17h ngày 20/5, khi cháu C. không chịu uống sữa, Thương tát vào đầu, mặt làm cháu bị khó thở, ói sữa. Người đàn ông này còn dùng tay lắc mạnh đầu cháu C., sau đó đưa cháu đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Lạt đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Hoài Thương để điều tra hành vi Giết người, còn Nguyễn Phúc Hồng Ân được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ.

Bình Minh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-24h/lam-dong-bat-doi-tuong-ban-ma-tuy-cho-ke-hanh-ha-chau-be-3-thang-tuoi-d194027.html