Lâm Đồng: Bắt 2 vụ tụ tập sử dụng ma túy trong biệt thự giữa mùa dịch

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) Công an Lâm Đồng phối hợp với Công an hai TP.Đà Lạt, Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm đã triệt phá 3 vụ liên quan ma túy chỉ trong ngày 12/5/2021, trong đó có 2 vụ tụ tập sử dụng ma túy trong biệt thự.

Đối tượng Đắc bị bắt quả tang

Đối tượng Đắc bị bắt quả tang

Theo đó, tiếp tục thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm do Ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo; qua công tác nắm tình hình tội phạm, vào 8h 30 ngày 12/5/2021, tại đường liên xã thuộc thôn 6, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng, Phòng PC04 phối hợp với Công an TP.Bảo Lộc, Công an huyện Bảo Lâm bắt quả tang đối tượng Trần Văn Đắc (SN 1991, hộ khẩu: số 172 Tăng Bạt Hổ, phường Lộc Phát, TP.Bảo Lộc) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Qua đấu tranh, đối tượng Đắc khai nhận đang trên đường vận chuyển ma túy để đi bán thì bị cơ quan Công an bắt quả tang. Tang vật thu giữ 1 bánh chất bột màu trắng có trọng lượng khoảng 350 gram (sau giám định là ma túy dạng heroin). Cùng ngày, các trinh sát Phòng PC04 đã di lý đối tượng về trụ sở Công an tỉnh để củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo thẩm quyền

Tang vật bánh heroin Công an bắt quả tang của đối tượng

Theo Phòng PC04 cho biết, can phạm Đắc là đối tượng trong chuyên án ma túy do Công an TP.Bảo Lộc đang lập án đấu tranh. Cùng đó, đối tượng cũng đang bị trinh sát Phòng PC04 theo dõi khi phát hiện Đắc có những dấu hiệu khả nghi của tội phạm ma túy nên đã phối hợp tổ chức lực lượng theo dõi, bắt quả tang.

Trước đó, lúc 2h sáng cùng ngày, Phòng PC04 phối hợp với Công an TP.Đà Lạt, Công an phường 11 - Đà Lạt tiến hành kiểm tra 2 căn biệt thự thuộc khu du lịch Nam Hồ (91 Hùng Vương, phường 11 - Đà Lạt) phát hiện tại 2 phòng có 14 nam nữ đang "bay lắc" điên cuồng trong tiếng nhạc.

Tại căn Villa 3.1, lực lượng Công an phát hiện 8 đối tượng đang sử dụng ma túy tổng hợp ketamine và thuốc lắc, trên đĩa vẫn còn vương vãi ma túy. Tiếp tục kiểm tra, phát hiện có 1 gói tinh thể màu trắng dưới nệm, 1 gói tinh thể khác trong quần của Nguyễn Ngọc Thìn (SN 2000, trú huyện Lâm Hà) và 1 bịch chứa nhiều mảnh vụn viên nén. Tất cả sau đó được giám định là ma túy.

Các đối tượng sử dụng ma túy trong biệt thự

Làm việc với cơ quan Công an, Trương Trung Nghĩa (SN 1994, trú phường 7 - Đà Lạt) khai nhận trước đó đưa cho Thìn 10 triệu đồng mua ma túy và thuê phòng để cả nhóm bay lắc. Công an xác định, Nghĩa là đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng còn lại khai được Nghĩa rủ đến địa chỉ trên để sử dụng ma túy.

Còn tại căn biệt thự 4.2 Hoàng Yến, lực lượng chức năng phát hiện 6 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng “A3” của biệt thự. Tiến hành kiểm tra nhanh 6 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Qua đấu tranh, khai thác phát hiện đối tượng Phạm Thanh Hải (SN 1990, trú 135 Hoàng Hoa Thám, phường 10 - Đà Lạt) có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, các đối tượng còn lại khai được Hải rủ đến địa chỉ trên để sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang với các đối tượng Hải, Nghĩa, Thìn về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và thu giữ tang vật liên quan.

Ngọc Hà

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/vu-ma-tuy-thu-giu-1-banh-heroin-va-nhieu-luong-ma-tuy-tong-hop_112075.html