Lâm Đồng: 150 đội hình thanh niên tình nguyện phòng chống COVID-19

Dịch bệnh COVID-19 bùng phát khiến cuộc sống của nhiều người trở nên khó khăn, thiếu thốn. Đoàn thanh niên đang đi đầu tuyên truyền các biện biện pháp phòng chống dịch; đồng thời tích cực hỗ trợ những người yếu thế.

Tặng quà cho thanh niên công nhân gặp khó khăn

Chiều 30/5, chị Trần Thị Chúc Quỳnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cho biết các cấp bộ Đoàn đã ban hành văn bản, quán triệt đến toàn thể đoàn viên, thanh thiếu niên tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh; tuyên truyền một cách kịp thời, chính xác các văn bản chính thống của Trung ương, địa phương về tình hình và công tác phòng chống dịch; đặc biệt, quán triệt đến các bạn trẻ việc thông tin về các trường hợp nghi nhiễm COVID-19, đăng tải, lan truyền các thông tin không chính thống, sai sự thật là hành vi vi phạm pháp luật.

Đến từng thôn tuyên truyền các biện pháp phòng chống COVID-19

Đến từng thôn tuyên truyền các biện pháp phòng chống COVID-19

Cũng theo chị Quỳnh, Đoàn thanh niên Lâm Đồng hoãn tổ chức tất cả các hoạt động phong trào, hoạt động tập trung đông người; đồng thời thành lập hơn 150 đội hình thanh niên tình nguyện (TNTN) phòng chống COVID-19 với nhiều chương trình hoạt động thiết thực; nhất là vận động giới trẻ luôn nêu cao tinh thần tự giác, xung kích, tình nguyện trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, chung tay cùng các cấp, ngành kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh.

Phát tờ rơi tuyên truyền biện pháp phòng ngừa dịch bệnh

Thời gian qua có không ít người mà tiêu biểu là trường hợp Giám đốc Nguyễn Văn Thanh (Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội) vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh, khai báo không trung thực về thông tin dịch tễ nên đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng, cũng như gây khó khăn cho các cơ quan chức năng trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trước tình hình trên, các đội hình TNTN đã treo băng rôn và dùng loa tuyên truyền nơi công cộng; đến nhà dân phát tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19; hướng dẫn người dân khai báo y tế QR-CODE và cài đặt ứng dụng truy vết nhanh Bluezone; nhắc nhở mọi người không được lơ là, chủ quan mà phải luôn luôn tuân thủ, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là nguyên tắc 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) của Bộ Y tế.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone

Các đội hình TNTN đã phát khẩu trang y tế miễn phí cho người dân tại nơi công cộng, các điểm tập trung đông người như chợ, bệnh viện, các điểm sản xuất kinh doanh, các nút giao thông đông người; phối hợp với các ban ngành tổ chức xử phạt người dân không đeo khẩu trang; tổ chức khử khuẩn những nơi có yếu tố dịch tễ…

Đoàn Thanh niên đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành vận động người dân và các doanh nghiệp đóng góp hơn 4.000kg rau, củ, quả, trên 1.300 suất ăn miễn phí, hàng chục thùng mì tôm, nước mắm, xì dầu… cho một số khu cách ly tập trung. Nhờ đó, những người đi cách ly không chỉ có được những suất ăn đầy đủ dinh dưỡng mà còn thường xuyên được thay đổi thực đơn và có bữa ăn đầm ấm như ở nhà.

Đóng góp rau xanh để hỗ trợ các trường hợp cách ly tập trung

Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng thanh niên công nhân vượt qua đại dịch COVID-19”. Tại Công ty TNHH chế biến Lâm sản Đà Lạt (xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng), Đoàn đã trao 20 phần quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do đại dịch. Ở xã Tân Hội (huyện Đức Trọng), Đoàn thanh niên đã tặng quà với tổng trị giá 10 triệu đồng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn…

Kim Anh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/lam-dong-150-doi-hinh-thanh-nien-tinh-nguyen-phong-chong-covid-19-post1341382.tpo