Làm đẹp đường phố đón chào APEC 2017

Những ngày này, tại vườn hoa trước cổng Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, các nữ công nhân Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng đang cần mẫn chăm chút những luống hoa, thảm cỏ.

Những ngày này, tại vườn hoa trước cổng Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, các nữ công nhân Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng đang cần mẫn chăm chút những luống hoa, thảm cỏ. Chị Lê Thị Nhung, trưởng nhóm công nhân tại đây cho biết, vừa qua, sau khi thảm cỏ tại công viên tượng APEC, nhóm của chị tiếp tục chuyển sang trồng hoa, thảm cỏ và chăm sóc tại vườn hoa này. Công việc khá vất vả, bận rộn do thời tiết nắng, mưa thất thường nhưng ai nấy đều động viên nhau làm tốt công việc. “Được góp một phần công sức để phục vụ cho Hội nghị cấp cao APEC lần đầu tiên tổ chức tại Đà Nẵng, chị em chúng tôi vui lắm”-chị Nhung bày tỏ.

Các hộ dân trên đường Bạch Đằng đang tự giác chăm sóc bồn hoa trước mặt tiền nhà.

Các hộ dân trên đường Bạch Đằng đang tự giác chăm sóc bồn hoa trước mặt tiền nhà.

Còn dọc tuyến đường Bạch Đằng vốn đã mát mẻ nay lại càng dịu lòng du khách bởi được trang trí nhiều giỏ hoa treo rực rỡ, tươi thắm. Ông Nguyễn Phúc Bảo Nam, Phó Chủ tịch UBND P.Hải Châu I, Q. Hải Châu, cho biết: “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND Q. Hải Châu về việc vận động người dân treo giỏ hoa trước nhà đón chào tuần lễ cấp cao APEC, lãnh đạo P. Hải Châu I đã triển khai thực hiện và chọn tuyến đường Bạch Đằng làm thí điểm treo hoa.

Nụ cười vui vẻ thân thiện của chị Lê Thị Nhung.

Qua kiểm tra cho thấy, trên đường Bạch Đằng có 58 gốc cây đáp ứng cho việc treo hoa, UBND phường đã vận động và chỉ sau 3 ngày công trình đã hoàn thành. Hơn 1.000 giỏ hoa với kinh phí hơn 15 triệu đồng đã được các doanh nghiệp, nhà hàng tại đường Bạch Đằng ủng hộ để thực hiện công trình đầy ý nghĩa phục vụ hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng. Sắp tới, UBND P.Hải Châu I tiếp tục vận động triển khai ở các tuyến đường trọng điểm của phường, trước mắt là các đường Trần Phú, Quang Trung và Trần Quốc Toản với tổng kinh phí gần 20 triệu đồng gồm 1.200 chậu hoa trang trí cho khoảng 80 gốc cây.

Cán bộ P. Hải Châu I đang chuyên chở hoa về trụ sở phường.

Để duy trì hiệu quả công trình này, UBND phường giao nhiệm vụ cho Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh, Mặt trận... trực tiếp chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát, việc bảo vệ, chăm sóc bồn hoa, nếu nơi nào chủ nhà đi vắng, các đoàn thể phải trực tiếp lo việc chăm sóc. Đồng thời tiếp tục vận động các hộ ở mặt tiền đường Bạch Đằng, Trần Phú đặt giỏ rác thông minh trước cửa để phục vụ việc bỏ rác của khách dọc đường. UBND Q. Hải Châu cũng đã đôn đốc các phường có những lô đất bỏ hoang phải vận động chủ lô đất phát quang, dọn vệ sinh môi trường. Riêng những lô đất chưa tìm được chủ sở hữu, UBND quận đã triển khai các phương án dọn vệ sinh, tạo cảnh quan sạch, đẹp, qua đó đã làm việc với 8 chủ dự án yêu cầu dọn vệ sinh môi trường tại các lô đất trống trên các tuyến đường trọng điểm phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

HIỀN MINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_173576_lam-dep-duong-pho-don-chao-apec-2017.aspx