Làm dâu gia đình danh giá: Phanh Lee không mặn mà showbiz, chuyên tâm làm mẹ 'bỉm sữa'

Sau khi kết hôn, Phanh Lee không còn mặn mà với showbiz mà chuyên tâm chăm sóc gia đình, bận rộn với cuộc sống của mẹ 'bỉm sữa'.

Phanh Lee (tên thật Lê Phương Anh) sinh năm 1990, tốt nghiệp ngành Mỹ thuật ĐH Sân khấu - Điện ảnh. Người đẹp 9X là gương mặt khá nổi với giới trẻ Hà thành, sau đó có mặt trong nhiều bộ phim đắt khách trên sóng VTV như: Trái tim có nắng, Lời nói dối ngọt ngào, Mátxcơva mùa thay lá, Ghét thì yêu thôi, Yêu thì ghét thôi...

Từ khi bước chân vào nghệ thuật, Phanh Lee được coi là một trong số ít những hot girl có đời tư "sạch sẽ", không scandal. Về chuyện tình cảm, Phanh Lee cũng rất kín đáo. Có một khoảng thời gian, sau thành công của 2 phim truyền hình "Ghét thì yêu thôi" (2017) và "Yêu thì ghét thôi" (cuối 2018), Phanh Lee nhận được khá nhiều lời mời quảng cáo nhưng sau đó cô bất ngờ im hơi lặng tiếng.

Trước khi kết hôn, Phanh Lee ghi dấu ấn với vai nữ chính trong khá nhiều phim hot của VTV: Trái tim có nắng, Lời nói dối ngọt ngào,...

Trước khi kết hôn, Phanh Lee ghi dấu ấn với vai nữ chính trong khá nhiều phim hot của VTV: Trái tim có nắng, Lời nói dối ngọt ngào,...

"Ghét thì yêu thôi" và "Yêu thì ghét thôi"

Cho đến tháng 5/2020, Phanh Lee bất ngờ khoe mình được cầu hôn bằng nhẫn cỏ và cô đã đồng ý để kịp hoàn thành mục tiêu "kết hôn ở tuổi 30. Đến 21/6, Phanh Lee tổ chức hôn lễ cùng chú rể đại gia tại khu phức hợp vui chơi lớn nhất Đà Nẵng.

Chú rể của Phanh Lee không hề lộ diện kể từ khi cầu hôn, đám hỏi cho tới đám cưới. Anh chỉ xuất hiện trong vài bức ảnh chụp lén của quan khách mà thôi. Vì thế, profile ông xã của nữ diễn viên "Ghét thì yêu thôi" từng một thời khiến nhiều người tò mò, bàn tán nhưng nữ diễn viên vẫn một mực "kín đáo".

Thời điểm công khai kết hôn, chú rể của Phanh Lee từng khiến khá nhiều người tò mò, đồn đoán

Chồng của Phanh Lee tên Nguyễn Thành Nam, sinh năm 1986, là 1 doanh nhân nổi tiếng, đang đảm nhận vai trò CEO một công ty xây dựng và là chủ đầu tư của khu phức hợp nghỉ dưỡng nổi tiếng tại Đà Nẵng.

Thế nhưng sau đó, thông tin được chia sẻ là Phanh Lee lên xe hoa với CEO Nguyễn Thành Nam sinh năm 1986) - con trai ông Nguyễn Đức Thành (Chủ tịch Tập đoàn Thành Đô (Empire Group) - một công ty gia đình tiêu biểu ở Việt Nam). Được biết, hai cổ đông lớn nhất của tập đoàn này là ông Nguyễn Đức Thành và con trai là Nguyễn Thành Nam, mỗi người cùng sở hữu xấp xỉ 50%. Ông xã Phanh Lee giữ chức vụ Tổng giám đốc. Vì thế, khối tài sản của ông xã của Phanh Lee sở hữu được ước tính lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Nói thêm về gia đình nhà chồng Phanh Lee, những năm 90 của thế kỷ trước, trong lớp doanh nhân từ đầu thời kỳ đổi mới, cùng với các tên tuổi đình đám như Trương Gia Bình, Trần Bá Dương…, bố chồng nữ diễn viên là ông Nguyễn Đức Thành được coi là người tiên phong. Ông Thành từng được giới truyền thông gọi là "ông chủ bí ẩn của Cocobay", khi gần như không xuất hiện trong suốt thời gian giữ quyền điều hành Tập đoàn Empire kể từ khi doanh nghiệp này tái cơ cấu, đổi tên vào năm 2016. Với những người biết ông từ thời là người điều hành Công viên nước Hồ Tây năm 2000, ông đã là "người bí ẩn" nhiều năm nay, nói chính xác là từ những năm 2011.

Năm 2017 Tập đoàn của nhà chồng Phanh Lee từng gây "bão" truyền thông khi mời siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo quảng cáo cho dự án bất động sản tại Đà Nẵng. Theo một nguồn tin, Tập đoàn này đã phải chi ít nhất là 27 tỷ đồng cho sự kiện này. Việc lần đầu tiên mời được CR7 quảng cáo cho dự án giúp Tập đoàn trở thành cái tên hút nhà đầu tư.

Năm 2017, Tập đoàn của gia đình nhà chồng Phanh Lee gây "choáng" khi mời ngôi sao bóng đá nổi tiếng thế giới Cristiano Ronaldo để quảng cáo cho dự án ở Đà Nẵng

Với "truyền thống" gia đình luôn kín tiếng, nên dễ hiểu khi trước khi kết hôn với nữ diễn viên 9X, doanh nhân Nguyễn Thành Nam này chưa từng xuất hiện trên truyền thông, mọi sự kiện công khai hình ảnh đều do các Phó tổng Giám đốc phụ trách. Và cũng vì thế, từ khi quen nhau cho đến khi công khai "về chung một nhà", Phanh Lee gần như không bao giờ nhắc đến bạn trai doanh nhân. Đây chính là lý do khiến hôn lễ của Phanh Lee và Thành Nam hoàn toàn riêng tư.

Thế nhưng, điều này cũng đem lại rắc rối nhỏ cho nữ diễn viên "Ghét thì yêu thôi". Khi hoạt động nghệ thuật, Phanh Lee "sạch" thị phi nhưng vì sự quá "kín kẽ" về thông tin nhà trai nên trước hôn lễ, từng có tin đồn cho rằng Nguyễn Thành Nam từng kết hôn trước khi cưới Phanh Lee. Nhưng nữ diễn viên đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Cô khẳng định cặp đôi "cưới lần đầu" nên đang rất hồi hộp chờ đợi ngày trọng đại này.

Nói về ông xã, Phanh Lee cho biết đây chính là người đàn ông lý tưởng, thỏa mãn tất cả những chờ đợi, kỳ vọng của cô trước đây về tình yêu và hôn nhân. Nữ diễn viên khẳng định, dù kết hôn ở tuổi 30 là hơi sớm nhưng cô không thấy tiếc vì đã gặp được người thực sự xứng đáng.

Bước chân vào hào môn, Phanh Lee tạm dừng đóng phim và tận hưởng cuộc sống vợ chồng son, đi du lịch nghỉ dưỡng ở những địa điểm sang chảnh.

Sau đám cưới, bước chân vào hào môn, Phanh Lee tạm dừng tất cả các hoạt động nghệ thuật và tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Hai người dành thời gian đi du lịch nghỉ dưỡng ở những địa điểm sang chảnh.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên cũng thường chia sẻ hình ảnh những mâm cơm tươm tất với đủ các món từ Á sang Âu được ông xã đích thân chuẩn bị. Phanh Lee từng tiết lộ, chồng thích nấu ăn nên rất hào hứng trong việc đi chợ và nấu những món ngon cho vợ. Thế nhưng, nữ diễn viên vẫn luôn e dè, kín tiếng khi chia sẻ hình ảnh hay nhắc về chồng và gia đình chồng.

Sau gần 1 năm kết hôn, Phanh Lee thông báo đang mang thai con gái đầu lòng vào tháng 4/2021. Đến tháng 7/2021, nữ diễn viên "Ghét thì yêu thôi" hạ sinh con gái, tên thân mật là Sochu.

Trở thành mẹ, Phanh Lee từ cô gái không thích việc bếp núc trở thành người phụ nữ đảm đang, thích tự tay chuẩn bị mọi đồ ăn cho con. Trên trang cá nhân nữ diễn viên cũng chăm chỉ chia sẻ hình ảnh cùng con

Con gái ra đời đã khiến Phanh Lee thay đổi hoàn toàn, từ cô gái không giỏi nấu nướng, không thích việc bếp núc trở thành người phụ nữ đảm đang, thích tự tay chuẩn bị mọi đồ ăn cho con. Ông xã của nữ diễn viên từ ngày có con cũng chuyển sang làm việc ở nhà để san sẻ công việc bỉm sữa cùng vợ. Thậm chí, Thành Nam cũng chăm chỉ nấu ăn, thay đổi thực đơn để bồi bổ cho vợ, giúp em bé có đủ chất dinh dưỡng.

Những khi có thời gian rảnh, Phanh Lee thường đưa con ra ngoài chơi cùng để bé được dạn dĩ hơn. Chồng cô luôn tôn trọng không gian riêng của vợ, sẵn sàng trông con để vợ có thể ra ngoài gặp gỡ, hàn huyên với bạn bè sau nhiều ngày xa cách.

Gần 1 năm sau khi sinh con, trong những hình ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân có thể thấy Phanh Lee gần như đã lấy lại được vóc dáng thon gọn thiếu nữ. Tuy nhiên, dường như nữ diễn viên 9X vẫn chưa có kế hoạch trở lại với nghệ thuật.

Hiện tại, con gái đã gần 1 tuổi, vóc dáng thon gọn trở lại, nhan sắc mặn mà "gái một con" nhưng dường như Phanh Lee chưa có ý định trở lại nghệ thuật

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/lam-dau-gia-dinh-danh-gia-phanh-lee-khong-man-ma-showbiz-chuyen-tam-lam-me-bim-sua-172220526160635925.htm