`Làm chuyện ấy` vào mùa hè: Tiềm ẩn nguy cơ mang thai dị tật

Làm chuyện ấy vào mùa hè tuy có nhiều lợi ích tuy nhiên nhất định phải lưu ý những điểm sau đây để tránh nguy cơ mang thai con dị tật:

Một nghiên cứu cho thấy rằng khoảng 60% phụ nữ thích quan hệ vào mùa hè. Một nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng tầm tháng 5 - tháng 7 là khoảng thời gian dễ thụ thai nhất trong năm.

Vậy đâu là những điều nên tránh khi quan hệ trong ngày nắng nóng để con sinh ra được khỏe mạnh? Dưới đây là câu trả lời:

1. Phòng quá nóng, bí bức

Nhiệt độ mùa hè rất cao, độ ẩm cũng lớn. Khi vợ chồng sinh hoạt tình dục đóng chặt cửa, vừa không có gió thổi vào lại không có phương thức nào làm giảm nhiệt độ trong phòng thì dễ dàng phát sinh hiện tượng say nắng, khi xuất hiện hiện tượng này phải dừng ngay hoạt động tình dục.

Vợ chồng sinh hoạt tình dục cần chú ý đến việc thông gió và thông khí phòng, để phòng hạ nhiệt độ thấp hơn so với bên ngoài.

2. Cảm mạo, cảm lạnh

Nhà khoa học đến từ Thụy Sĩ phát hiện ra rằng làm chuyện ấy có tác dụng giải cảm mạo, làm thông bệnh nghẹt mũi và cải thiện chất lượng giấc ngủ, tăng cường sức đề kháng.

Nhưng cũng có nhiều người cảm mạo làm chuyện ấy xong sẽ khiến bệnh tình thêm nghiêm trọng hơn. Mùa hè dễ mắc các bệnh cảm kéo dài nhiều ngày, khó khỏi. Nên tốt nhất trong khoảng thời gian bị bệnh không nên làm chuyện ấy. Vì khi bị cảm, sức đề kháng miễn dịch của bạn giảm xuống, chu kì bệnh lâu khiến cho việc khôi phục sức khỏe chậm lại. Nếu như trong lúc ấy còn mang thai thì dù con vốn khỏe mạnh cũng sẽ bị ảnh hưởng

3. Mở điều hòa nhiệt độ quá thấp

Nghiên cứu chỉ ra rằng nhiệt độ thích hợp nhất khi làm chuyện ấy vào mùa hè là 26 độ C.

Vì mùa nè nóng nực nên rất nhiều người đã hạ mức nhiệt độ trong phòng xuống quá thấp để duy trì sự mát mẻ trong lúc làm chuyện ấy. Họ cho rằng nếu người không bị chảy mồ hôi thì sẽ không bị ốm. Hơn nữa lại tránh được sự khó chịu do mồ hôi dính dớp trong khi thân thể tiếp xúc ảnh hưởng đến thời khắc thăng hoa trong chuyện ấy.

Trên thực tế, nhiệt độ phòng quá thấp sẽ ảnh hưởng đến tính mẫn cảm của làn da, làm giảm tốc độ tuần hoàn máu của cơ thể dẫn đến dễ căng thẳng thần kinh, làm gì cũng sẽ không đạt được kết quả như mong muốn.

Vì lẽ đó, đừng ngại chảy mồ hôi vì sau đó bạn có thể tắm rửa lại, Tuyệt đối không mở điều hòa ở mức quá thấp. Duy trì ở mức 26-28 độ C là vừa phải.

4. Tâm trạng không tốt

Sự chói chang ngày hè khiến con người ta mệt mỏi, dễ lười biếng và luôn có tâm tình không tốt.

Nếu cứ nhất định làm chuyện ấy vào lúc tâm trạng không ổn như vậy chỉ vì muốn bắt đúng thời kì rụng trứng, hay nhất định phải chọn thời gian để thụ thai em bé thì có khả năng sẽ ảnh hưởng đến quá trình thụ thai.

Nếu như cùng ngày hai người đều có tâm trạng không tốt mà làm chuyện ấy thì khi tinh trùng và trứng kết hợp cũng sẽ xảy ra vấn đề. Nên nếu không thực sự thoải mái và sẵn sàng thì hãy để đến lúc thích hợp hơn.

5. Mỗi tháng có một thời kì

Cũng giống như chu kì kinh nguyệt mỗi tháng có vài ngày, việc thụ thai cũng có thời điểm nên tránh. Vậy nên muốn sinh một em bé khỏe mạnh thì bạn nên tránh quan hệ trong khoảng thời gian này, ứng với Âm lịch ngày 14-16 vào mùa hè.

Trong khoảng thời gian này Mặt Trăng có lực hút lên Trái Đất là lớn nhất, dễ khiến tâm trạng con người xao động, ảnh hưởng tới sức sống của tinh trùng và trứng và cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của bào thai.

6. Sau khi uống rượu quá độ

Bạn bè tụ tập thường sẽ uống rượu, thường là các buổi chiều ngày nghỉ như Chủ Nhật. Lâu không gặp nhau vì công việc bận rộn sẽ không tránh khỏi được việc quá chén.

Nếu đêm hôm đó vì quá say mà nổi lên hứng thú bốc đồng muốn có em bé, thì em bé được thụ thai do say rượu sẽ dễ bị dị dạng. Bào thai sẽ mang trí lực thấp.

7. Khi đi du lịch

Rất nhiều người thích đi biển du lịch vào mùa hè. Quãng đường tàu xe mệt nhọc cộng với việc nô đùa ngoài biển làm tiêu hao thể lục. Vợ chồng bị hao tổn thể lực sẽ ảnh hưởng tới chất lượng thụ tinh của trứng và tinh trùng. Có khả năng khiến cho tử cung phản xạ co rút lại, làm cho sự phát triển của phôi thai chịu nhiều ảnh hưởng, dễ dẫn đến xảy thai hoặc nguy cơ xảy thai. Vì vậy, tốt nhất là nếu vui chơi quá độ khi đi du lịch thì không nên làm chuyện ấy hoặc không nên để có thai trong những lúc như vậy.

Thiên Thanh dịch

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/lam-chuyen-ay-vao-mua-he-tiem-an-nguy-co-mang-thai-di-tat-507722.htm