Làm cho tổ chức Đảng 'trong hơn, mạnh hơn'

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng và khen thưởng tổ chức Đảng, đảng viên nhiệm kỳ 2015- 2020 được Đảng ủy Công an Trung ương (T.Ư) tổ chức sáng 19-5, Đại tướng Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: "Mục đích của công tác này là làm cho tổ chức "trong hơn", "mạnh hơn", cho con người đảng viên "mạnh hơn", "sáng hơn". Mục đích đó đòi hỏi công tác này phải luôn bảo đảm đúng thực chất, tức là phải đánh giá đúng mức độ phấn đấu của tổ chức và cá nhân".

Bộ trưởng Tô Lâm tặng Bằng khen cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2015 - 2020.

Bộ trưởng Tô Lâm tặng Bằng khen cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2015 - 2020.

Hội nghị đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, quán triệt thực hiện các quy định, hướng dẫn của T.Ư, Đảng ủy Công an T.Ư đã cụ thể hóa, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng và khen thưởng tổ chức Đảng, đảng viên phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của Đảng bộ Công an T.Ư và chỉ đạo các cấp ủy thực hiện nghiêm túc, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác này. Kết quả kiểm điểm, đánh giá đã phản ánh đúng thực chất hơn việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cấp ủy, tổ chức Đảng và việc rèn luyện, phấn đấu thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; giúp các cấp ủy đánh giá đúng tình hình, kịp thời đề ra các nội dung, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế.

Sau kiểm điểm, hầu hết các tập thể và cá nhân đã tiến hành bổ sung, chỉnh sửa báo cáo kiểm điểm, bản tự kiểm điểm và đề ra biện pháp sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Kết quả xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên đã thể hiện được vai trò là cơ sở để thực hiện công tác cán bộ, giúp cấp ủy chủ động trong công tác nhân sự, góp phần vào thành công của đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Công an T.Ư nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác khen thưởng tổ chức Đảng, đảng viên được các cấp ủy quan tâm thực hiện nghiêm túc, góp phần động viên, khích lệ tổ chức Đảng, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, tích cực tham gia thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, nhất là những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; trao đổi những kinh nghiệm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả; đồng thời đề xuất, kiến nghị với T.Ư và Đảng ủy Công an T.Ư những chủ trương, giải pháp phù hợp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng và khen thưởng tổ chức Đảng, đảng viên trong Đảng bộ Công an T.Ư thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, trong nhiệm kỳ Đảng ủy Công an T.Ư và các cấp ủy đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

Đã tập trung kiện toàn tổ chức Đảng theo tổ chức mới của Bộ, xác định chức năng, nhiệm vụ của các cấp ủy, tổ chức Đảng; chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng, hoạt động của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; trong đó có nội dung về công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên..

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác này thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các cấp ủy cần tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò rất quan trọng của công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng và khen thưởng tổ chức Đảng, đảng viên hàng năm. Bộ trưởng đề nghị tập trung làm thật tốt công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, kiểm điểm một cách khách quan, toàn diện, đi sâu đánh giác chính xác về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, việc thực hiện bổn phận, trách nhiệm và giữ gìn danh dự, tư cách đảng viên, việc chấp hành các nguyên tắc, quy định của Đảng. Cần mở rộng dân chủ, tạo môi trường lành mạnh, đoàn kết trong sinh hoạt Đảng. Hết sức đề cao trách nhiệm, sự gương mẫu, nêu gương của cấp ủy, trước hết là bí thư cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên. Quá trình thực hiện phải thực sự nghiêm túc, chặt chẽ, công tâm, khách quan với tinh thần đoàn kết, chân thành, thương yêu đồng chí, tránh việc tổ chức thực hiện một cách hình thức, qua loa, chiếu lệ. Lấy kết quả đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên hàng năm là một căn cứ quan trọng để thực hiện công tác cán bộ.

Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên; chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm để ngăn chặn từ xa, từ đầu, giải quyết dứt điểm từ sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Thực hiện công tác khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, công tâm, đúng thực chất; tăng cường khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề...

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng 4 đảng viên; tặng Bằng khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2015 - 2020 cho các Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Lê Quý Vương, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thiếu tướng Lê Tấn Tới.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Thứ trưởng Bùi Văn Nam; trao Huân chương Chiến công hạng Nhì tặng Trung tướng Tô Ân Xô- Chánh Văn phòng Bộ Công an và Thiếu tướng Vũ Hữu Tài- Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; trao Huân chương Chiến công hạng Ba tặng Thiếu tướng Trần Hải Quân- Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Thiếu tướng Nguyễn Văn Giang- Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng tặng Cờ cho 4 Đảng bộ có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Bằng khen tặng 12 Đảng bộ có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; tặng Bằng khen đột xuất của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư cho 2 đảng viên được phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân".

Theo CAND

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_243253_lam-cho-to-chuc-dang-trong-hon-manh-hon-.aspx