Làm cho dân tin

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/T.Ư về 'Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh', Ðảng bộ H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã có những cách làm hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương đã tạo ra nhiều chuyển biến và sự đồng thuận trong dân...

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/T.Ư về "Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh", Ðảng bộ H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã có những cách làm hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương đã tạo ra nhiều chuyển biến và sự đồng thuận trong dân...

Nông dân H. Hòa Vang tiếp tục nâng chất tiêu chí giao thông xây dựng nông thôn mới.

Nông dân H. Hòa Vang tiếp tục nâng chất tiêu chí giao thông xây dựng nông thôn mới.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hòa Khương Đinh Ngọc Thiên, sự chuyển biến đó thể hiện tính hiệu quả từ việc "làm theo" phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Bác, nhất là nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác vận động và tiên phong làm trước để mọi người dân đồng tình hưởng ứng theo. Nếu không sâu sát nhân dân, gần dân, hiểu dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của người dân, nếu cán bộ, đảng viên không gương mẫu chấp hành trước thì sẽ khó lòng vận động, thuyết phục nhân dân. Thấm nhuần lời dạy của Bác "Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước", cấp ủy địa phương và đảng viên đã xác định Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trước đây luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động của mình...

Cũng "làm theo" Bác về phong cách dân chủ và nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, thôn An Trạch (xã Hòa Tiến) đã thành công trong việc vận động nhân dân thực hiện dồn diền đổi thửa, hình thành cánh đồng mẫu lớn với hơn 20ha. Đây là cánh đồng lúa hữu cơ tập trung với doanh thu cao khoảng 500 ngàn đồng/sào/vụ so với trồng các giống lúa khác nên nhiều hộ dân trong thôn phấn khởi. Ông Nguyễn Đính- Bí thư chi bộ, Trưởng thôn An Trạch cho biết, mặc dù ai cũng hiểu, dồn điền đổi thửa nhằm góp phần từng bước khắc phục tình trạng đất đai manh mún, quy hoạch lại đồng ruộng, hình thành các ô thửa lớn, có hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng thuận lợi để áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật và đưa cơ giới vào sản xuất nông nghiệp, giúp giảm chi phí sản xuất, giải phóng sức lao động, tăng năng suất cây trồng, nâng cao thu nhập của người nông dân... nhưng khi đưa vào áp dụng lại là chuyện khác. Vì vậy, ngoài thường xuyên họp dân tuyên truyền, giải thích, thì cán bộ, đảng viên của thôn phải luôn đi đầu, làm cho dân tin thì các chủ trương khi đi vào thực tiễn sẽ dễ triển khai hơn... Ở một góc độ khác thì đây cũng chính là suy nghĩ của các lão nông Dương Ngọc Trực (thôn Tân Hanh, xã Hòa Phước), Nguyễn Lương Phụ (thôn Hội Phước, xã Hòa Phú), Nguyễn Hồng Mai (thôn Trước Đông, xã Hòa Nhơn) trong việc vận động gia đình tiếp tục hiến đất mở đường và xây dựng các thiết chế văn hóa, nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Phụ nữ nông thôn "chịu thương, chịu khó", sẵn sàng giúp nhau trong việc đồng áng.

Tại xã miền núi Hòa Phú, từ ngày tuyến ĐT409 được nâng cấp thành QL14G, đời sống người nông dân đã được nâng lên rõ rệt. Màn đêm buông xuống, những xóm nhỏ không còn tối om, người dân đóng cửa im lìm mà giờ đây, ở những ngõ ngách của đường giao thông nông thôn, điện đường thắp sáng choang. Bà Lê Thị Sen (thôn Đông Lâm) chia sẻ: "Hồi chưa có điện đường, tối nào đi sinh hoạt đoàn thể tôi cũng thấy "run" khi qua các đoạn đường chằng chịt rừng keo. Mặc dù biết người dân quê mình vốn chất phác nhưng cũng hơi lo. Từ ngày có điện đường, khi phải họp đến nửa đêm, tôi cũng yên tâm". Cũng theo bà Sen, xuất phát từ nhu cầu của người dân là cần có hệ thống điện chiếu sáng ban đêm để tiện việc đi lại, thôn đã vận động các hộ dân đóng góp mua bóng đèn, mua dây kéo điện từ các trụ chính về thắp sáng đường làng, ngõ xóm... Còn ở thôn Hòa Hải, việc lớn, việc nhỏ người dân đều nhiệt tình tham gia, bất kể đêm hôm. Cấp ủy, ban nhân dân thôn cùng các hội, đoàn thể thường xuyên gặp gỡ, vận động các tộc họ tích cực giáo dục con cháu không vi phạm pháp luật, nâng cao chất lượng cuộc sống. Cái được nhiều nhất ở thôn bây giờ là tình trạng bạo lực gia đình, thanh niên tụ tập cờ bạc, uống rượu gây rối không còn diễn ra nữa...

Mặt khác, trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05, các cấp ủy Đảng, chính quyền H. Hòa Vang đã xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập thông qua nhiều hình thức phù hợp. Việc thực hiện Chỉ thị 05 được gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; qua đó đã tạo những chuyển biến tích cực lẫn trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, các hội đoàn thể và người dân vùng nông thôn.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_207573_lam-cho-dan-tin.aspx