Làm cho dân thương, dân tin

Sau 1 năm triển khai thực hiện Đề án 224 của UBND TP Đà Nẵng về việc bố trí Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã (CAX), tình hình an ninh trật tự (ANTT) ở vùng nông thôn Hòa Vang đã có những chuyển biến rõ nét và được các cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Cùng với đó, công tác tổ chức của lực lượng CAX được đổi mới mạnh mẽ, chú trọng về cơ sở để tương tác tốt hơn với nhân dân, theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

CAX Hòa Phong (H. Hòa Vang) quyên góp, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn vượt qua dịch bệnh.

CAX Hòa Phong (H. Hòa Vang) quyên góp, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn vượt qua dịch bệnh.

Chủ tịch UBND xã Hòa Khương Nguyễn Chí Trí chia sẻ, lực lượng CAX hiện nay được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ, có kiến thức pháp luật, năng lực, kinh nghiệm công tác nên phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành và triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH) và củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ). CAX bám cơ sở, bám dân, tổ chức trực ban 24/24, tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm, tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT, nhất là vào ban đêm tại các khu vực trọng điểm, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp; đặc biệt là tình hình TTATXH ở vùng giáp ranh với xã Đại Hiệp (H. Đại Lộc, Quảng Nam)...

Còn theo ông Lê Văn Nghĩa - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Phú Túc (xã Hòa Phú), việc đảm bảo ANTT ở vùng cao đã có những bước chuyển biến tích cực, các tệ nạn xã hội dần được đẩy lùi. Nổi bật là hiệu quả công tác của lực lượng CAX đạt cao hơn và cũng khắc phục được những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trước đây; những vụ việc phức tạp đều được giải quyết kịp thời nên người dân đồng tình, ủng hộ và tin yêu nhiều hơn. “Cùng với đó, thông tin tố giác tội phạm từ phía người dân cung cấp đã thực sự mang lại hiệu quả, tiếp thêm động lực để lực lượng CAX đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tình trạng trộm cắp tài sản. Các vấn nạn vốn tồn tại từ nhiều năm nay ở vùng nông thôn, miền núi như chặt phá rừng, săn bắt động vật hoang dã, bạo lực gia đình, tình trạng đánh bạc công khai hay đối tượng nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy... đã giảm thiểu đáng kể”, ông Nghĩa phấn khởi trải lòng.

Có thể nói, công tác tiếp xúc, giải quyết công việc hằng ngày của đội ngũ CAX trên địa bàn H. Hòa Vang thời gian qua đã được người dân địa phương ghi nhận qua năng lực công tác và nhiều nghĩa cử cao đẹp. Những ý kiến đóng góp của người dân đều được CAX tiếp thu và khắc phục sửa chữa, từ đó đã tạo được sự tin cậy của nhân dân địa phương. Lâu nay, bên cạnh những truyền thống tốt đẹp của người dân nông thôn, vẫn còn xảy ra những chuyện tranh chấp, mâu thuẫn, xích mích, cãi cọ, thậm chí đánh nhau, vi phạm pháp luật.

Nếu CAX xử lý không khéo léo, chính xác dễ nảy sinh những dư luận không tốt tại địa phương. “Khi mình cầu thị, mở lòng, lắng nghe tâm tư thì bà con cũng không giữ kẽ, cởi mở đón nhận, Có những vụ việc mâu thuẫn xảy ra trong từng hộ gia đình tuy rất nhỏ nhưng nếu không giải quyết kịp thời thì có thể trở thành phức tạp. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều có chung một nỗi niềm là phải làm sao cho dân thương, dân tin, nỗ lực đảm bảo ANTT để người dân được sống trong một môi trường lành mạnh, không có tội phạm và tệ nạn xã hội; địa phương phát triển để cuộc sống người dân mãi ấm no, hạnh phúc”, Trung tá Võ Hữu Kiên - Trưởng CAX Hòa Phong tâm sự.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_231914_lam-cho-dan-thuong-dan-tin.aspx