Làm cầu nối giữa chính quyền với nhân dân

Bộ đội biên phòng (BĐBP) thành phố vừa sơ kết sau 10 năm thực hiện 'Ngày Biên phòng toàn dân' và tổng kết nhiều hoạt động, mô hình, phong trào thiết thực đã tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực biên giới biển, đảo tại 31 xã, phường, thị trấn thuộc 8 quận, huyện trên địa bàn TP Hải Phòng.

Đại tá Đặng Văn Trọng - Chính ủy BĐBP thành phố. Ảnh: Kim Thành

Đại tá Đặng Văn Trọng - Chính ủy BĐBP thành phố. Ảnh: Kim Thành

Đại tá Đặng Văn Trọng - Chính ủy BĐBP thành phố cho biết: Thực hiện phương châm “hướng về cơ sở”, “nói đi đôi với làm”, BĐBP thành phố đã phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, phòng chống bão lụt, khắc phục hậu quả thiên tai.

10 năm qua, BĐBP thành phố đã kêu gọi ủng hộ được hàng chục tỷ đồng, xây dựng được 98 ngôi nhà “Đại đoàn kết”; 18 ngôi nhà “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới” và 6 công trình dân sinh trị giá trên 7 tỷ đồng; vận động cán bộ, chiến sĩ ủng hộ mua 750 sim điện thoại trị giá trên 3 tỷ đồng để lấy tiền mua bò giống giúp người nghèo nơi biên giới.

Là lực lượng vũ trang “sống giữa lòng dân”, BĐBP thành phố làm cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, giúp địa phương giải quyết những khó khăn, tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện các chính sách, nhất là các vấn đề liên quan đến ngư dân, người dân vùng biển, đảo.

Thực hiện phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm”, BĐBP thành phố đã xây dựng rất nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả giúp người dân ổn định cuộc sống trên địa bàn biên giới biển như: Mô hình cánh đồng thu nhập 50 triệu đồng ở xã Vinh Quang, Tây Hưng, Tiên Hưng (huyện Tiên Lãng), Bàng La, Ngọc Hải (quận Đồ Sơn), Đoàn Xá (huyện Kiến Thụy), mô hình nuôi cá lồng bè ở thị trấn Cát Bà, xã Phù Long, mô hình trồng rau an toàn ở xã Xuân Đám (huyện Cát Hải), mô hình “Du lịch cộng đồng gắn với phát triển bền vững xã Việt Hải”.

Trạm quân dân y và quân y các đồn Biên phòng đã tích cực chủ trì phối hợp với lực lượng y tế địa phương tổ chức khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho 21.086 lượt người, cấp thuốc miễn phí trên 600 triệu đồng, cấp 200 tủ thuốc cho ngư dân vươn khơi bám biển, ngăn chặn không để xảy ra các dịch bệnh nghiêm trọng ở khu vực biên giới biển.

BĐBP thành phố triển khai nhiều chương trình, mô hình giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới biển như: “BĐBP Hải Phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”; “BĐBP Hải Phòng chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Nâng bước em đến trường”; “Mái ấm biên cương”; “Quân dân y kết hợp”…

Trong 4 cơn bão vừa qua, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã kêu gọi, giúp đỡ hàng nghìn phương tiện về nơi tránh trú bão an toàn, luôn sẵn sàng, chủ động trong công tác cứu nạn, cứu hộ ngư dân.

Ngoài việc “làm dân thấy”, cũng cần “nói để dân hiểu, dân tin”, tại từng địa bàn, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng các mô hình truyền thông phù hợp như: tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, tập huấn, tọa đàm, diễn đàn, phát tờ gấp; tổ chức lắp đặt bản đồ khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam tại các điểm: Khu 2 Đồ Sơn, Bến tàu Cát Bà, Cảng Đình Vũ…

Tại các đơn vị còn tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo định kỳ, cán bộ, chiến sĩ các đồn, trạm thường xuyên liên lạc, gặp gỡ, khi trực tiếp, khi qua máy bộ đàm, thăm hỏi, động viên ngư dân.

Qua đó, tình trạng ngư dân xâm phạm vùng biển nước ngoài giảm, ý thức khai thác, đánh bắt hải sản của ngư dân đã được nâng cao, hạn chế vi phạm về an toàn hàng hải, chủng loại đánh bắt ngoài biển,…

Đại tá Đặng Văn Trọng - Chính ủy BĐBP thành phố cho biết thêm: Từ khi thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới, BĐBP thành phố đã triển khai phối hợp với các địa phương ven biển xây dựng phong trào quần chúng: Đã vận động ngư dân thành lập được 54 tổ, tàu, thuyền đoàn kết, 59 tổ tự quản về an ninh trật tự, 4 tổ đò đoàn kết, 8 mô hình liên kết bảo đảm an ninh trật tự.

Để hoạt động “Ngày Biên phòng toàn dân” ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, đạt hiệu quả cao, trước hết phải xác định rõ, đây là nhiệm vụ trọng tâm, BĐBP đóng vai trò nòng cốt, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp và sự đồng lòng của nhân dân. Từ đó, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc bảo vệ biên giới biển quê hương.

BĐBP thành phố sẽ tiếp tục phát huy vai trò là những hạt nhân nòng cốt, vận động những người có uy tín, tiêu biểu ở khu vực biên giới thực hiện đúng những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đã được ban hành, nhằm nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Kim Thành

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/lam-cau-noi-giua-chinh-quyen-voi-nhan-dan_t114c1159n153589