Làm cách nào để chọn hoa lan hồ điệp ưng ý trong dịp Tết?

Tết Nguyên đán đang đến rất gần, trên nhiều tuyến đường Hà Nội ngập tràn những sắc hoa dịp Tết, trong đó có lan hồ điệp đã được bày bán phục vụ thượng khách.

Nếu như hoa Tết ngày xưa chỉ quanh quẩn với hoa mai, hoa đào thì những năm gần đây, lan hồ điệp đã trở thành cái tên quen thuộc với người tiêu dùng trên thị trường hoa của Việt Nam.

Lan hồ điệp được mệnh danh là “Nữ hoàng của các loài lan” bởi nó sở hữu trong mình vẻ đẹp, sự may mắn, sang trọng và kiêu kỳ. Đây là loại lan có xuất xứ từ Đà Lạt (Lâm Đồng), Sapa (Lào Cai), một số được nhập từ Đài Loan, Trung Quốc.

Loại hoa này nổi bật bởi màu sắc rực rỡ, cành nhiều bông, nụ và có thể chơi Tết hàng tháng. Chơi hết tết, mọi người có thể tự chăm sóc cũng có thể ra lại hoa.

Dạo quanh đường phố, không khó để thâýthị trường lan hồ điệp năm nay khá phong phú với nhiều chủng loại, kích cỡ và màu sắc khác nhau. Tại các điểm bán hoa Tết, nhiều chậu lan hồ điệp rực rỡ khá hút khách đã được trưng bày để khách hàng vào tham quan và lựa chọn. Thời điểm này, mọi người đến đặt lan hồ điệp để chơi Tết, làm quà biếu tặng đã rất đông.

Theo anh Nam, chủ vườn lan hồ điệp trên phố Cổ Linh (Long Biên, Hà Nội) cho biết, lan hồ điệp Đà Lạt có giá giao động từ 180.000 đồng đến 250.000 đồng một cành và từ 1 triệu đến 50 triệu một chậu. Chậu càng nhiều cành thì giá càng cao.

Xu hướng năm nay, người tiêu dùng thích chơi lan hồ điệp vì có giá cả phải chăng và chơi được lâu. Về màu sắc, đa phần mọi người thích màu vàng, trắng, tím vì phổ biến và dễ trưng bày.

Những chậu lan hồ điệp nhỏ có giá trung bình khoảng vài trăm nghìn, phù hợp với nhiều khách hàng cá nhân. Những chậu lan hồ điệp lớn để sảnh hoặc nhà rộng đa phần được các doanh nghiệp mua về.

Để chọn được chậu lan hồ điệp đẹp chơi tết, chị Quỳnh chủ vườn lan hồ điệp (Long Biên) mách nước: Bầu cây (giá thể) phải đủ ẩm, rễ cây nguyên vẹn và không giập gẫy, trầy xước; Lá cây xanh tươi tự nhiên, không bị cong vênh hoặc giập nát, có vết lạ;

Cành hoa to và mập, gốc cành thẳng, ngọn cành uốn cong như dáng lưỡi câu; Mỗi giò hoa có 1 hoặc 2 cành không có cành nhánh, trên mỗi cành có từ 10 nụ hoa trở lên, trong đó có già nửa số nụ hoa đã nở cân đối, không ngửa ra hay cụp vào; Màu sắc hoa tươi tắn và đậm màu đặc trưng.

Thúy An (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/lam-cach-nao-de-chon-hoa-lan-ho-diep-ung-y-trong-dip-tet-560969.html