Làm 6 hồ sơ giả lừa ngân hàng nhiều tỉ đồng

Thanh niên 32 tuổi liên tục làm các hồ sơ giả để xin hạn mức tín dụng lên đến 450 triệu ở ngân hàng nhằm chiếm đoạt.

Ngày 3-4, Công an TP.HCM bắt Nguyễn Trường Vũ (32 tuổi, ngụ quận 3) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hồi cuối tháng 3, Công an quận 10 tiếp nhận trình báo của chi nhánh ngân hàng trên đường Sư Vạn Hạnh về sáu hồ sơ bị làm giả.

Qua điều tra, công an xác định những bộ giấy tờ đã xin hạn mức tín dụng cao nhất lên đến 450 triệu và rút ra không hoàn trả.

Qua rà soát chân dung và manh mối từ các bộ hồ sơ, công an xác định Vũ là người thực hiện. Hôm 1-4, Vũ tiếp tục mang một bộ hồ sơ giả đến chi nhánh ngân hàng trên đường Cách Mạng Tháng 8 để làm thẻ tín dụng thì bị bắt.

Vũ khai đã lên mạng mua nhiều loại giấy tờ giả, hợp thức hóa bộ hồ sơ cấp thẻ tín dụng các ngân hàng với hạn mức cao nhất. Công an khám xét nhà của Vũ ban đầu xác định người này đã rút nhiều tỉ đồng để chiếm đoạt.

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/lam-6-ho-so-gia-lua-ngan-hang-nhieu-ti-dong-976664.html