Lái xe tông 8 cán bộ xã đi viếng nghĩa trang tử vong dương tính với ma túy

Công an TP Hải Dương cho biết, qua xét nghiệm nhanh, tài xế Lương Văn Tâm dương tính với ma túy.

Tài xế xe tải gây tai nạn ở Hải Dương, 8 người tử vong dương tính với ma túy.

Tài xế xe tải gây tai nạn ở Hải Dương, 8 người tử vong dương tính với ma túy.

Chiều 21/1, sau khi gây tai nạn thảm khốc ở Hải Dương khiến 8 người tử vong, tài xế Lương Văn Tâm (28 tuổi, quê quán tại thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) hiện đang ở trọ tại khu đô thị Thanh Hà, Hà Đông, TP Hà Nội) đã bỏ trốn.

Đến tối cùng ngày, nguồn tin từ báo Công an nhân dân cho hay, tài xế Tâm đã đến cơ quan Công an trình diện. Qua xét nghiệm nhanh tài xế Lương Văn Tâm dương tính với ma túy.

Trước đó, vào khoảng 13h55 ngày 21/1, tại km 76+410, QL5, thuộc địa bàn Xã Kim Lương, Kim Thành, Hải Dương xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng do xe tải 29C-71953 đâm vào đoàn người đi bộ đang đường viếng nghĩa trang liệt sỹ trở về. Vụ tai nạn trên khiến 8 người tử vong, 5 người bị thương.

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: ông Trần Văn Đoan, Trưởng Công an xã Kim Lương; ông Lê Văn Tường, Phó Chủ tịch mặt trận xã Kim Lương; ông Trần Văn Đường, Chi hội trưởng Chi hội nông dân xã; ông Lương Xuân Sinh, Phó Chủ tịch Hội nông dân xã; ông Hứa Bình Dương, Chủ tịch Hội Khuyến học xã; ông Lê Hồng Tư, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam; ông Phạm Văn Thuấn, cán bộ đảng viên xã Ngọc Lương, ông Hứa Như Doanh, cán bộ hưu trí.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, UBND tỉnh Hải Dương đã quyết định hỗ trợ gia đình các nạn nhân vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại xã Kim Lương, mỗi người thiệt mạng 5 triệu đồng; mỗi người bị thương là 3 triệu đồng.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ TNGT ở Hải Dương

Khoảng 18h ngày 21/1, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đã tới hiện trường vụ tai nạn xe tải đâm vào đoàn người đi bộ khiến 8 người chết trên QL5 ở Hải Dương để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Tại hiện trường, sau khi nghe ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cùng đại diện lãnh đạo Sở GTVT Hải Dương, công an tỉnh Hải Dương báo cáo về vụ tai nạn, Bộ trưởng đã cùng đại diện lãnh đạo Cục CSGT, các đơn vị thuộc Bộ, UBND tỉnh Hải Dương khẩn trương tới bệnh viện Đa khoa huyện Kim Thành thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Tại bệnh viện, Bộ trưởng ân cần thăm hỏi các nạn nhân bị tai nạn đồng thời đề nghị các y, bác sỹ nỗ lực hết sức điều trị cho các nạn nhân.

Thông trên báo Giao thông cho hay, tại cuộc làm việc với các cơ quan, đơn vị như Cục CSGT, các đơn vị thuộc Bộ GTVT, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức ngay tại Bệnh viện đa khoa Hải Dương tối cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã nghe các đơn vị báo cáo về vụ tai nạn.

Theo báo cáo mới nhất của Ủy ban ATGT Quốc gia, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn tại QL 5 đoạn gần cầu vượt Kim Lương là 8 người, 8 người khác bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

Đại diện Bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành cho biết: Ngay khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Bệnh viện đã cử lực lượng xuống hiện trường, phân loại bệnh nhân. Những bệnh nhân bị thương được đưa ngay về cấp cứu tại BV. Trong số 9 người bị thương, có một người đã tử vong tại BV. Một người khác bị thương nặng, vỡ xương chậu, đã được chuyển về BV Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân gặp tai nạn thảm khốc. Bộ trưởng đề nghị Bệnh viện phân công bác sĩ giỏi cứu chữa bệnh nhân, ổn định sức khỏe. Ban ATGT tỉnh cần có chính sách hỗ trợ đúng quy định. Ủy ban ATGT QG sẽ chuyển tiền cho tỉnh hỗ trợ các nạn nhân.

Xác định đây là vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, Bộ trưởng đề nghị lực lượng công an lập tức vào cuộc điều tra, tìm hiểu nguyên nhân. Tổng cục đường bộ có nghiên cứu toàn diện, tổng thể về các yếu tố liên quan đến hạ tầng giao thông. Vụ tai nạn xảy ra ngay sát vị trí là cầu vượt đi bộ nhưng lại không có lan can hộ lan, hệ thống biển báo.

Liên quan đến đơn vị quản lý đường là VIDIFI, Bộ trưởng yêu cầu cần có buổi làm việc xác định trách nhiệm để vạch sơn mờ khiến người lưu thông khó phân biệt.

Bộ trưởng cho rằng cần xem lại trách nhiệm giám sát hành trình, phải kiểm tra kĩ xem vì sao thông số này không hiện về cơ quan Nhà nước, nhưng vẫn hoạt động. Vì thế, lực lượng chức năng phải nghiên cứu kỹ hiện trường.

Theo Bộ trưởng, hiện là thời điểm chuẩn bị bước vào Tết Nguyên đán, phương tiện gia tăng, đề nghị các cơ quan liên quan có báo cáo sớm để lên phương án xử lý trước Tết. Hoặc có phương án đề nghị các lực lượng tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa tình trạng phóng nhanh vượt ẩu.

THANH AN (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/lai-xe-tong-8-can-bo-xa-di-vieng-nghia-trang-tu-vong-duong-tinh-voi-ma-tuy-d89411.html