Lái xe taxi Nhật Bản nhiễm Covid-19 đã tiếp xúc hàng trăm người

Người lái xe taxi ở độ tuổi 70 bị nhiễm virus corona chủng mới được cho là đã tham gia một buổi tiệc tân niên có sự tham gia của hơn 100 người.

Bệnh nhân là lái xe taxi đầu tiên ở Nhật Bản bị xác định nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19). Người lái xe này được cho là đã tham gia buổi tiệc tân niên vào tháng 1/2020, có sự tham gia của hơn 100 người.

Ảnh minh họa: Reuters.

Ảnh minh họa: Reuters.

Công ty taxi của người lái xe taxi này hôm nay (14/2) cũng đã xác nhận người lái xe có tham gia vào bữa tiệc mừng năm mới tổ chức vào 18/1. Trong hơn 100 người tham gia bữa tiệc, ngoài những lái xe taxi còn có gia đình họ. Ngoài lái xe taxi bị nhiễm bệnh, sau bữa tiệc có 1 người khác nhập viện do viêm phổi, nhưng đã chữa khỏi và được ra viện.

Trước tình hình phức tạp này, Hiệp hội taxi Nhật Bản đã chỉ thị trong các hãng taxi tăng cường kiểm dịch với tất cả hơn 400 hãng taxi có trong Tokyo, thực hiện nghiêm ngặt việc đeo khẩu trang, khử độc… Trong khi đó, giới chức thủ đô Tokyo hôm nay (14/2) cũng xác nhận thêm 2 bệnh nhân mới nhiễm Covid-19. Hai bệnh nhân này đều là người có quan hệ với lái xe taxi trên. Hiện tại hai người này đã được nhập viên.

Một bệnh nhân đầu tiên nhiễm bệnh ở tỉnh Okinawa cũng đã được xác nhận vào chiều nay. Theo các chuyên gia, tình hình bệnh dịch Covid-19 tại Nhật Bản đang có diễn biến hết sức phức tạp./.

Bùi Hùng/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/lai-xe-taxi-nhat-ban-nhiem-covid19-da-tiep-xuc-hang-tram-nguoi-1010412.vov