Lái xe Range Rover tông nữ sinh nguy kịch rồi bỏ chạy: Vì sao không khởi tố vụ án?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) thông báo kết quả giám định thương tật của nữ sinh bị ô tô Range Rover tông là dưới 61% nên không đủ điều kiện để khởi tố vụ án.

Liên quan đến vụ xe ô tô Range Rover đâm nữ sinh bị thương nặng rồi bỏ chạy ở phố Bà Triệu (Hà Nội), ông Trần Văn Quân - bố đẻ của nạn nhân Trần Lê Minh Trang (SN 1999) cho biết, ngày 25/12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng thông báo kết quả giám định thương tật của con ông là dưới 61% và sẽ không khởi tố vụ án.

“Gia đình chúng tôi chỉ mong cháu được tai qua nạn khỏi sớm nhất và mong cơ quan pháp luật và công lý phải được thực thi rõ ràng", ông Quân nói.

Theo ông Trần Văn Quân, chiều 24/12, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hai Bà Trưng đã liên hệ với gia đình để lên làm việc và chính thức khẳng định người lái xe gây tai nạn chính là Phạm Thế Duy (SN 1980, trú tại Quảng Ninh).

Chiếc xe Rang Rover đâm vào Trần Lê Minh Trang.

Chiếc xe Rang Rover đâm vào Trần Lê Minh Trang.

Như VTC News đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 7/12, tại khu vực ngã tư Bà Triệu - Trần Nhân Tông (phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Vào khoảng thời gian trên, chiếc xe ô tô Range Rover vượt đèn đỏ tông trúng Trần Lê Minh Trang (SN 1999, sinh viên năm 2 một trường đại học tại Hà Nội). Sau khi gây tai nạn, tài xế không dừng lại mà lập tức lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Vụ tai nạn khiến Trang bị dập não, gãy đùi phải, đa chấn thương. Sau đó, nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu rồi chuyển sang Bệnh viện Quân đội 108 để điều trị.

Sau đó, gia đình nạn nhân có đơn đề nghị khởi tố vụ án gửi đến Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng và VKSND quận Hai Bà Trưng.

Xuân Trường

Nguồn VTC: https://vtc.vn/lai-xe-range-rover-tong-nu-sinh-nguy-kich-roi-bo-chay-vi-sao-khong-khoi-to-vu-an-d448587.html