Lái xe ô-tô tông liên hoàn bỏ trốn đã ra trình diện

Liên quan đến vụ lái xe ô-tô bỏ trốn sau khi tông liên hoàn khiến một người tử vong và ba người khác bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu vào tối 30-4, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, lái xe gây tai nạn Đỗ Thái Nam (sinh năm 1988), ngụ số 40, tổ 2, khu phố Bình Dương, phường Long Bình Tân đã đến cơ quan Công an trình diện để làm rõ vụ việc vào ngày 2-5.

Xe ô-tô biển số 60A-261.58 lật ngửa, hư hỏng nặng sau khi tông liên hoàn.

Về việc có khởi tố vụ án hình sự hay không, đại diện chỉ huy Đội điều tra Tổng hợp, Công an TP Biên Hòa cho rằng, vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Nguyên nhân ban đầu được xác định do lái xe ô-tô không làm chủ tốc độ.

Trước đó, Báo Nhân Dân điện tử đã thông tin, vào lúc 21 giờ 15 phút ngày 30-4, xe ô-tô biển số 60A-261.58 do Đỗ Thái Nam điều khiển, lưu thông trên đường Lê Văn Duyệt từ hướng cầu An Hảo đi ngã tư Vũng Tàu. Khi đến đoạn thuộc khu phố 9, phường An Bình đã đâm vào xe mô-tô 60F2-458.31 do Phạm Kỳ Anh (sinh năm 1993) điều khiển, chở theo Phạm Ngọc Hoàng Thương (sinh năm 2002), lưu thông cùng chiều phía trước.

Sau đó, xe ô-tô trên tiếp tục đâm vào xe ô-tô du lịch biển số 60A-473.27 do Huỳnh Thiện Tân (sinh năm 1992) đang đậu bên lề phải đường. Chưa dừng lại ở đó, xe ô-tô 60A-261.58 tiếp tục đâm tiếp vào hai xe mô-tô 60F1-506.89 do anh Nguyễn Thịnh Đạt (sinh năm 1993 ) điều khiển, chở vợ là Phạm Kỳ Duyên (sinh năm 1989, đang mang thai), con gái Nguyễn Gia Linh (sinh năm 2017) và xe máy 60B2-157.34 do Nguyễn Thanh Tuyền (sinh năm 1997) điều khiển.

Vụ tai nạn đã khiến bốn người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Trong đó, do vết thương quá nặng, em Nguyễn Ngọc Hoài Thương đã tử vong, đã được gia đình đưa về để lo hậu sự. Thai phụ Phạm Kỳ Duyên bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Từ Dũ, TP Hồ Chí Minh.

* Một nạn nhân tử vong trong vụ ô-tô đâm liên hoàn

* Lái xe ô-tô bỏ trốn sau khi tông bốn người bị thương

THIÊN VƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/giao-thong/item/36272202-lai-xe-o-to-tong-lien-hoan-bo-tron-da-ra-trinh-dien.html