Lái xe nâng lấn chiếm lòng đường dẫn tới tai nạn khiến 2 người chết

Để chuyển hàng, người đàn ông đỗ xe nâng chiếm gần hết lòng đường rộng 10m của phố Yên Phụ. Cùng lúc, hai người nước ngoài không nhìn thấy nên đã đâm vào rồi tử vong.

Bị cáo Nguyễn Đình Định tại tòa.

Bị cáo Nguyễn Đình Định tại tòa.

Ngày 5/1, TAND TP Hà Nội mở phiên xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Đình Định (SN 1990, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về tội “Cản trở giao thông đường bộ”.

Theo truy tố, bị cáo Định là nhân viên lái xe của Cty CP vận tải du lịch Trung Kiên. Khoảng 0h30 ngày 28/4/2019, bị cáo điều khiển xe nâng chuyển hàng vào vị trí tập kết của công trường tòa nhà Aqua Central trên phố Yên Phụ (Hà Nội).

Phố Yên Phụ tại đây rộng 10,6m nhưng do có 2 kiện hàng to, Định buộc phải đỗ xe nâng lấn chiếm 2/3 lòng đường. Tuy nhiên, bị cáo không đặt biển hạn chế tốc độ, không sử dụng còi, đèn cảnh báo nguy hiểm theo đúng quy định.

Định chỉ yêu cầu một phụ xe cầm que tre buộc túi ni lông ra đứng cách 10m để phân luồng cho các phương tiện qua lại.

Cùng lúc, anh Mack Barry Lockett (SN 1980) điều khiển xe mô tô chở chị Carly Anne Smith (SN 1984, cùng là người Nam Phi) đi tới nơi. Cơ quan truy tố cho rằng, thời điểm này, anh Mack đã điều khiển xe khi vừa sử dụng cồn đồng thời đi với tốc độ cao.

Anh Mack cũng không nhìn thấy xe của bị cáo Định nên đã đâm vào càng nâng phía bên phải rồi ngã ra. Thấy vậy, Định sợ hãi, bỏ ra phố Cửa Bắc ngồi một lát trước khi quay lại hiện trường làm việc với công an.

Vụ tai nạn đã khiến anh Mack tử vong tại chỗ; chị Carly bị thương nặng, được đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức nhưng rất đáng tiếc đã không qua khỏi.

Quá trình xử lý vụ án, bị cáo Định bồi thường cho đại diện theo ủy quyền của 2 nạn nhân số tiền 530 triệu đồng. Phía nạn nhân đã có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Tuy nhiên, đại diện viện kiểm sát cho rằng việc Định đỗ xe lấn chiếm lòng đường, không cảnh báo nguy hiểm cho các xe khác nhận biết dẫn tới tai nạn khiến 2 người chết là vi phạm pháp luật, cần áp dụng hình phạt tù.

Nguyễn Đình Định đồng ý, không tranh luận lại nhưng xin tòa án cho hưởng khoan hồng để sớm trở về nuôi 2 con nhỏ.

Sau nghị án, Hội đồng xét xử phạt Định 15 tháng tù về tội “Cản trở giao thông đường bộ”. Ngoài ra, Định từng bị tòa án quận Cầu Giấy phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”.

Định gây tai nạn chết người trong thời gian thử thách án treo nên Hội đồng xét xử cộng gộp, buộc bị cáo phải thi hành 21 tháng tù.

X.A

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/lai-xe-nang-lan-chiem-long-duong-dan-toi-tai-nan-khien-2-nguoi-chet-1774153.tpo