Lái xe máy vi phạm nồng độ cồn, xưng là vụ trưởng, dọa gọi Bộ trưởng giải quyết

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, ông H. Cầu Giấy, Hà Nội) không chấp hành, tự xưng là vụ trưởng và nói nếu cần sẽ gọi Bộ trưởng.

Clip: Tổ CSGT thuộc Đội CSGT số 6 (Hà Nội) ra quân xử phạt vi phạm nồng độ cồn

Tối 2/1, các chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 6 - Phòng CSGT Công an Hà Nội ra quân xử lý các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Theo ghi nhận của PV VTC News, trong số 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong tối 2/1, có một trường hợp cá biệt là người đàn ông uống bia nhưng nhất quyết không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, khiến nhiều người bức xúc.

Đó là trường hợp vi phạm của ông L.H.H (SN 1963, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội), lái xe máy có dãy biển số phát lộc. Theo ông H., ông thừa nhận có đi uống bia ở đám giỗ cách nhà khoảng trăm mét.

Tôi có uống 2 cốc bia, nhà tôi ở cách đây khoảng trăm mét kia kìa. Tôi khẳng định là tôi có uống”, ông H. nói và chia sẻ thêm thường ngày mình đi ô tô.

Ông H. trong tình trạng say rượu mở khóa xe nhưng bị lực lượng chức năng ngăn cản thì ông tranh cãi mình dắt lên vỉa hè.

Ông H. trong tình trạng say rượu mở khóa xe nhưng bị lực lượng chức năng ngăn cản thì ông tranh cãi mình dắt lên vỉa hè.

Thấy vậy, một chiến sỹ CSGT trong Tổ công tác hỏi ông H: “Bác có chấp hành không ạ?”. Đáp lại lời lực lượng chức năng, ông H. nói: “Tôi không chấp hành”.

Bên cạnh sự thiếu hợp tác với lực lượng chức năng, ông H. còn đe dọa sẽ kiện các phóng viên khi đăng tải hình ảnh, video của ông ta lên báo chí. Người này thậm chí còn đuổi đòi đập máy của phóng viên.

Sau một hồi gây náo loạn khu vực xử lí vi phạm, ông H cho biết đang công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, giữ chức vụ cao và học vị Tiến sĩ. “Tôi là Vụ trưởng… hôm nay tôi có hai cái sai, đầu tiên là uống 2 cốc bia, thứ hai là nói hơi to và nóng…Thôi đề nghị báo chí thông cảm” – ông H. giãi bày và trước đó còn nói sẽ gọi hẳn Bộ trưởng ra giải quyết sự việc.

Một người dân tỏ ra bức xúc khi chứng kiến ông H. náo loạn. “Cháu nói với bác, đây là luật, kể cả bác ngồi lên xe là bác sai, bác không nghiêm túc”, người dân nói.

Về trường hợp này, Trung tá Phương Công Thường - cán bộ Đội CSGT số 6 cho biết đơn vị đã lập biên bản đối với ông H. về lỗi vi phạm không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn.

“Nếu bác H. đo nồng độ cồn có thể mức phạt sẽ thấp hơn là lỗi không chấp hành đo nồng độ cồn bị phạt tiền từ 6 - 8 triệu”, Trung tá Thường cho hay và nói bác H. sẽ bị phạt ở mức cao nhất.

Cũng trong tối 2/1, Tổ công tác Đội CSGT số 6 xử lí một trường hợp lái xe máy Quách Ngọc N. vi phạm nồng độ cồn 1.117mg/lít khí thở và không mang giấy đăng kí xe. Anh N. bị xử phạt 7 triệu 150 nghìn đồng nhưng người này không kí biên bản.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-nhanh-24h/lai-xe-may-vi-pham-nong-do-con-xung-la-vu-truong-doa-goi-bo-truong-giai-quyet-ar520049.html