Lái xe máy Grab tử vong sau va chạm giao thông

Cú va chạm quá mạnh đã khiến tài xế Grab tử vong tại chỗ trên phần đường dành cho xe buýt nhanh (BRT). Còn người kia bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Ngày 4-11, Cơ quan CSĐT, CA quận Hà Đông cho biết, đơn vị đang thụ lý giải quyết vụ TNGT liên quan đến 2 xe máy trên đường Tố Hữu, khiến một lái xe ôm Grab tử vong tại chỗ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16g00 ngày 3-11 tại gần ngã tư Tố Hữu - Vạn Phúc hướng đi Mộ Lao (Hà Đông). Thời điểm đó, chiếc xe máy mang BKS 18G1-397.87 va chạm với xe máy BKS 59X3-153.66 do một tài xế Grab điều khiển.

 Khu vực xảy ra vụ tai nạn.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn.

Cú va chạm quá mạnh đã khiến tài xế Grab tử vong tại chỗ trên phần đường dành cho xe buýt nhanh (BRT). Còn người kia bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng - CA quận Hà Đông có mặt bảo vệ hiện trường, giúp người bị nạn đi cấp cứu.

Thông tin ban đầu xác định, tài xế Grab tử vong là Nguyễn Duy Tùng (SN 1992, trú tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ). Người điều khiển xe máy bị thương nhập viện cấp cứu được xác định là Phạm Văn Quyết (SN 1991, trú tại phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội).

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Nam Du

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/lai-xe-may-grab-tu-vong-sau-va-cham-giao-thong-216070.html