Lái xe khách gây tai nạn ở Vĩnh Phúc âm tính với ma túy

Ngày 28-3, Thượng tá Bùi Minh Tiến, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, bước đầu không phát hiện cồn hay chất kích thích, ma túy trong người tài xế Phan Thanh Phú (43 tuổi, quê tại xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) là lái xe đã đâm vào đoàn người đi đưa tang khi đi ngang qua QL2C tại địa bàn xã Trung Nguyên (huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc).

Chiếc xe khách do tài xế Phan Thanh Phú điểu khiển tại thời điểm gây tai nạn.

Chiếc xe khách do tài xế Phan Thanh Phú điểu khiển tại thời điểm gây tai nạn.

Theo đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc chưa có các biện pháp tố tụng nào đối với tài xế Phú và đang áp dụng biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn đến nay vẫn được nhận định là do tài xế bị hạn chế tầm nhìn, không tập trung dẫn tới không làm chủ được tốc độ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ ngày 27-3, tại ngã 4 Quốc Lộ 2C với tuyến đường đi Mả Lọ, địa bàn xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Vào thời điểm trên xe khách mang BKS 27B-003.43 do Phan Thanh Phú (SN 1976, trú tại thôn Lễ Khê, xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) điều khiển lưu thông trên đường đã đâm vào đoàn người đi đưa tang. Hậu quả vụ tai nạn làm bảy người chết, nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Vụ việc tiếp tục được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc điều tra làm rõ.

ĐỨC TÙNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39660702-lai-xe-khach-gay-tai-nan-o-vinh-phuc-am-tinh-voi-ma-tuy.html