Lái xe giỏi, tăng gia giỏi

Mới đây, chúng tôi có dịp ghé thăm khu tăng gia sản xuất (TGSX) của Tiểu đoàn 102, Lữ đoàn 971 (Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần). Giữa một vùng rừng núi lô nhô sỏi đá, khu tăng gia tập trung của Tiểu đoàn 102 như một bức tranh nổi bật hẳn lên với những khoảng vườn xanh ngát, những chú hươu, dê, lợn rừng nhẩn nha kiếm ăn…

Là một đơn vị quân số không đông, lại thường xuyên phải cơ động thực hiện nhiệm vụ xa đơn vị dài ngày nhưng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 102 vẫn phấn đấu xây dựng được một khu TGSX đáng tự hào. Cầm cốc nước chè xanh mát đưa cho chúng tôi, Trung tá Tống Hoàng Hà, Tiểu đoàn trưởng cho biết: “Ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ vận tải chiến lược và các nhiệm vụ chuyên môn khác, những năm qua, chúng tôi luôn xác định TGSX, xây dựng doanh trại cũng là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao đời sống của bộ đội”. Để biến quyết tâm đó thành hiện thực, Tiểu đoàn 102 đã thành lập một tổ TGSX do Trung tá QNCN Nguyễn Duy Võ làm tổ trưởng, trực tiếp chăm lo việc trồng các loại rau xanh, cây ăn quả, cây bóng mát, chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm. Việc tăng gia không chỉ cung cấp cho cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 102 nguồn thực phẩm sạch, những bữa ăn “cây nhà, lá vườn” hằng ngày mà còn đem lại cho đơn vị nguồn thu nhập đáng kể từ 150 đến 180 triệu đồng mỗi năm.

Trò chuyện với chúng tôi, Trung tá QNCN Nguyễn Duy Võ cho biết: “Để bảo đảm cho việc sản xuất, nuôi trồng được thuận lợi, chúng tôi đã tổ chức quy hoạch khu tăng gia thành nhiều khu khác nhau, như: Khu vực trồng vườn rau xanh, cây ăn quả, cây bóng mát; khu chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm được bố trí theo địa thế và đặc điểm loài vật nuôi. Hiện nay, khu tăng gia tập trung của tiểu đoàn có diện tích hơn 79.000m2, với hơn 200 đầu lợn ta, lợn rừng, gần 2.000 con gia cầm... đáp ứng đủ 100% nhu cầu thực phẩm và nguồn con giống cho đơn vị. Nhiều khi chúng tôi còn cung cấp cho cả các đơn vị bạn”. Ngoài ra, đơn vị còn có khu vực nuôi hươu để lấy lộc nhung, nuôi dê lấy thịt, sữa… Những ngày lễ, tết, cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn được thưởng thức các món đặc sản từ chính tay mình làm ra. Cùng với chăn nuôi, phát huy thế mạnh đất rừng, đơn vị cũng chủ động trồng mới 2.000 cây keo lá tràm hiện đang phát triển tốt, trồng hàng trăm gốc bưởi Diễn, đào lấy quả. Hiện nay, vườn rau xanh cung cấp cho đơn vị mỗi năm hơn 20 tấn rau, củ, quả các loại bảo đảm chất lượng tốt.

Nhưng khó có thành công nào đến một cách dễ dàng. Cùng với những thuận lợi, thành quả đạt được, việc TGSX của Tiểu đoàn 102 cũng gặp phải không ít khó khăn, như: Thời tiết, khí hậu không thuận lợi; đất đai cằn cỗi... Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực, quyết tâm vượt khó, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 102 đã tìm mọi cách khắc phục để gây dựng nên cơ ngơi như ngày hôm nay.

Đi giữa những tán keo lá tràm xanh mướt, chúng tôi càng thêm yêu và khâm phục những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Việc TGSX của Tiểu đoàn 102 không chỉ đơn thuần là đem lại lợi ích về mặt vật chất, mà đó còn là tâm huyết, ý chí vượt khó của cán bộ, chiến sĩ trong xây dựng, củng cố doanh trại mà họ đã coi như chính ngôi nhà của mình.

TRẦN ANH MINH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/lai-xe-gioi-tang-gia-gioi-543113