Lái xe gây tai nạn liên hoàn tại Đà Lạt dương tính với chất ma túy

Liên quan vụ lái xe gây tai nạn liên hoàn xảy ra tại TP Đà Lạt chiều 14-3, kết quả xét nghiệm mẫu nước tiểu của lái xe Nguyễn Văn Quốc (27 tuổi, quốc tịch Mỹ), dương tính với chất ma túy.

Lái xe gây tai nạn dương tính với chất ma túy.

Lái xe gây tai nạn dương tính với chất ma túy.

NDĐT- Liên quan vụ lái xe gây tai nạn liên hoàn xảy ra tại TP Đà Lạt chiều 14-3, kết quả xét nghiệm mẫu nước tiểu của lái xe Nguyễn Văn Quốc (27 tuổi, quốc tịch Mỹ), dương tính với chất ma túy.

Ngày 15-3, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, hiện vẫn đang tạm giữ lái xe gây tai nạn để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Quá trình xác minh, Quốc không có bằng lái xe ô-tô do cơ quan chức năng Việt Nam cấp.

Xe gây tai nạn bẹp rúm phần đầu.

Như Nhân Dân điện tử đã thông tin, vụ tai nạn xảy ra khoảng 13 giờ, ngày 14-3. Quốc điều khiển ô-tô bốn chỗ ngồi (BKS 60A-561.73) đến đường Nguyễn Văn Cừ, phường 1, Đà Lạt và tông đuôi ô-tô đang đỗ bên đường; sau đó quay đầu tông tiếp xe máy. Xe gây tai nạn tiếp tục di chuyển qua đường Ba Tháng Hai tông ba xe máy và xe ta-xi, trước khi đâm cột điện bên đường mới dừng lại.

Xử lý hiện trường tai nạn.

Vụ tai nạn khiến ba người bị thương được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu. Tại hiện trường, ba ô-tô và bốn xe máy bị hư hỏng nặng. Sau khi gây tai nạn, Quốc có biểu hiện bất thường, nghi sử dụng chất ma túy.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

BẢO VĂN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/39514502-lai-xe-gay-tai-nan-lien-hoan-tai-da-lat-duong-tinh-voi-chat-ma-tuy.html