Lái xe đâm chết người, doanh nhân phải bồi thường 1,4 triệu USD

Một doanh nhân người Thái đã phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 1,4 triệu USD sau khi uống rượu bia rồi lái xe đâm chết cặp vợ chồng và làm bị thương con gái họ.

Doanh nhân giàu có Somchai Wayrotepipat, 57 tuổi, đã uống rượu bia trước khi lái xe. Người chồng thiệt mạng là cảnh sát, còn bé gái bị thương nặng năm nay 15 tuổi.

Vụ đâm xe xảy ra tại Bangkok vào dịp lễ hội Songkran hồi giữa tháng 4. Nạn nhân Chatuporn Ngamsuwichakul, 48 tuổi, đang là điều tra viên của Ban Trấn áp tội phạm thuộc Sở cảnh sát Sala Daeng. Người vợ là Nuchanart năm nay 44 tuổi.

Truyền thông Thái Lan cho biết số tiền bồi thường 1,4 triệu USD là kết quả giàn xếp giữa Sở cảnh sát Sala Daeng, luật sư gia đình nạn nhân và doanh nhân Somchai Wayrotepipat.

Somchai Wayrotepipat là doanh nhân giàu có tại Thái Lan. Ảnh: chia.

Somchai Wayrotepipat là doanh nhân giàu có tại Thái Lan. Ảnh: chia.

Mẹ đẻ và một người họ hàng của nữ nạn nhân thiệt mạng được nhận 78.600 USD tiền bồi thường mà đáng ra họ được hưởng từ cặp vợ chồng nếu họ còn sống.

Hai người con gái nạn nhân, 15 tuổi và 12 tuổi, mỗi người được nhận 470.000 USD. Số tiền này sẽ được tòa án giữ lại tới khi cả hai trưởng thành.

Tờ Bangkok Post nói rằng doanh nhân Somchai cảm thấy có tội với gia đình nạn nhân vì bản thân ông cũng có hai người con gái đang trong độ tuổi đi học. Somchai quyết định không uống rượu và lái xe sau biến cố này.

Doanh nhân 57 tuổi cũng chi 314.000 USD cho hai bên gia đình nạn nhân và 47.000 USD cho điều trị bé gái bị thương. Hiện bé gái này đã hồi phục và tới trường.

Somchai Werotphiphat lái Mercedes-Benz E250 đâm vào Suzuki Swift khiến cặp vợ chồng thiệt mạng và người con gái bị thương nặng. Ảnh: chiangraitimes.

Vụ tai nạn xảy ra vào 23h30 đêm 11/4 tại đường Thawi Watthana-Kanchanaphisek. Trước đó, Somchai đã chơi golf rồi uống rượu bia trước khi lái chiếc Mercedes-Benz E250 về nhà. Ông này đã say xỉn trong lúc lái xe và chỉ tỉnh táo sau tai nạn.

Nồng độ cồn trong máu của Somchai được cảnh sát đo sau vụ đâm xe đạt 260mg/dL, gấp hơn 5 lần mức cho phép.

Doanh nhân Somchai là ông chủ tập đoàn Thai Carbon & Graphite Co, được coi lớn nhất Đông Nam Á trong lĩnh vực sản xuất carbon cơ khí và bàn chải công nghiệp.

Somchai là người đầu tiên bị cáo buộc giết người và có âm mưu giết người khi lái xe theo luật mới của chính phủ Thái Lan nhằm hạn chế tình trạng lái xe say xỉn trong lễ hội Songkran.

Phía tòa án đã bác bỏ hai tội danh trên và chỉ chấp nhận ba tội danh: uống rượu lái xe làm chết người, uống rượu lái xe gây thương tích nghiêm trọng và uống rượu lái xe gây thiệt hại tài sản.

Sở cảnh sát Sala Daeng cho biết họ sẽ khiếu nại quyết định của tòa án và tìm cách buộc tội giết người với doanh nhân Somchai.

Gia Nguyễn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lai-xe-dam-chet-nguoi-doanh-nhan-phai-boi-thuong-1-4-trieu-usd-post951466.html