Lái xe cứu thương bất cẩn gây tai nạn phải nhập viện

Xe cấp cứu đi nhanh, lái xe bất cẩn cộng với trời mưa phùn, đường trơn trượt, nhiều sương mù che khuất tầm nhìn nên ô tô gặp tai nạn khi đang lưu thông trên Quốc lộ 6. Lái xe cứu thương phải nhập viện cấp cứu.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đại tá Phạm Văn Trực, Trưởng Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La cho biết: Khoảng 7h hôm nay 8/12, một chiếc xe cứu thương BKS 30A-96007 di chuyển theo hướng Hà Nội – Sơn La trên Quốc lộ 6 đến Km168 + 500 thuộc địa phận bản Hua Tạt, huyện Vân Hồ, bất ngờ tông vào tường phòng vệ cứng bên đường. Cú đâm mạnh chiếc xe bị biến dạng phần đầu, một bánh trước bên lái của xe văng ra ngoài.

Khi bị tai nạn trên xe chở 8 người (trong đó có 1 lái xe, 1 bệnh nhân được đón từ bệnh viện K về Mộc Châu – Sơn La).

Vụ tai nạn khiến lái xe là Lê Văn Chung SN 1974 bị gẫy tay và Dương Văn Bình bị thương phần đầu và những nạn nhân khác bị thương nhẹ.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an huyên Văn Hồ kịp thời có mặt làm công tác nghiệp vụ giải quyết vụ tai nạn, đồng thời huy động một xe cứu thương khác đến chuyển tiếp bệnh nhân trên xe và đưa người bị thương đi cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do trời mưa phùn, đường trơn trượt và sương mù, xe cứu thương chạy nhanh, lái xe không làm chủ được tốc độ nên tự gây tai nạn.

Hiện, vụ tai nạn đang được Công an huyên Vân Hồ phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục giải quyết theo quy định pháp luật.

Dưới đây là một số hình ảnh PV báo Người Đưa Tin ghi nhận từ hiện trường:

Trời mưa, đường trơn.

Tài xế xe cứu thương đã không làm chủ được tốc độ.

Vụ tai nạn khiến chiếc xe cứu thương bị hư hỏng nặng.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng có mặt giải quyết.

Chiếc xe cứu thương bị văng bánh trước.

Những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/lai-xe-cuu-thuong-bat-can-gay-tai-nan-phai-nhap-vien-a350641.html