Lái xe container nghiện ma túy trộm hộp đen máy xúc

Ngày 4-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng Vũ Văn Mạnh (SN 1985) và Phạm Văn Vượng (SN 1987) cùng trú xã Tân Tiến, huyện An Dương, TP Hải Phòng để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Liên tiếp trong những ngày cuối tháng 10-2018, tại các huyện Hải Lăng, Vĩnh Linh và TP Đông Hà, Quảng Trị liên tiếp xảy ra mất trộm hộp đen máy xúc đất.

Cùng thời gian này, tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũng xảy ra vụ trộm tương tự. Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành rà soát camera tại các trạm thu phí BOT trên địa bàn, phát hiện tại trạm BOT Quán Hàu, Quảng Bình có xe tải BKS 15C-0418 với nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua phối hợp, CATP Hải Phòng xác minh xác định chiếc xe này do Vũ Văn Mạnh sở hữu.

Đáng chú ý, đối tượng Mạnh nghiện ma túy nặng, từng có tiền án về tội danh này do trước đó đã thực hiện trộm cắp hộp đen máy xúc đất tại tỉnh Thừa Thiên - Huế. Thời điểm này, đối tượng Mạnh không có mặt tại địa phương.

Hai đối tượng cùng tang vật vụ án

Hai đối tượng cùng tang vật vụ án

Ngày 23-10, chiếc xe tải của Mạnh đi qua trạm thu phí Cầu Rác, Hà Tĩnh và sau đó tại huyện Kỳ Anh xảy ra vụ mất trộm hộp đen máy xúc đất.

Cùng ngày, các trinh sát phát hiện chiếc xe tải này đang đỗ tại một nhà nghỉ ở xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Qua kiểm tra xe, cơ quan Công an phát hiện trong xe có 4 hộp đen máy xúc đất. Mạnh đã không lý giải được nguồn gốc những chiếc hộp đen nên tổ công tác Công an tỉnh Quảng Bình đã lập biên bản, đưa Mạnh cùng Phạm Văn Vượng là người đi cùng về trụ sở cơ quan công an để làm rõ. Kiểm tra hành chính, lực lượng công an còn phát hiện trong người Mạnh và Vượng có 4 gam ma túy đá.

Qua đấu tranh, bước đầu Mạnh và Vượng khai nhận đã thực hiện trộm 10 hộp đen máy xúc đất tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh. Được biết giá 1 hộp đen xe container, máy xúc đất từ 20-25 triệu đồng/chiếc. Mạnh và Vượng lấy trộm hộp đen và bán lại với giá 5-10 triệu đồng/chiếc cho các cửa hàng phụ tùng để lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Mạnh Việt

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/lai-xe-container-nghien-ma-tuy-trom-hop-den-may-xuc/788853.antd