Lái xe cố tình chèn chết người: Tội ác man rợ của những kẻ vô nhân tính!

Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân hay vô tình gây tai nạn, nhiều tài xế mất nhân tính đã cố tình dùng xe để cán chết nạn nhân gây phẫn nộ dư luận.

Những vụ tài xế cố tình chèn chết người gây phẫn nộ

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Trưa nay (7/8), lãnh đạo UBND phường Vàng Danh, TP. Uông Bí (Quảng Ninh) thông tin, khoảng 22h20 đêm qua, tại khu 4 đã xảy ra 1 vụ xô xát dẫn đến đánh nhau, sau đó một nạn nhân bị tử vong, nghi vấn do đối tượng dùng xe ô tô bán tải chèn qua.

Nạn nhân được xác định là anh Hoàng Ngọc Th. (SN 1982), trú tại Bắc Sơn (TP. Uông Bí, Quảng Ninh). Nhận được tin báo, cơ quan chức năng phường Vàng Danh có mặt tại nơi xảy ra sự việc bảo vệ hiện trường và báo cáo lên Công an TP. Uông Bí. Hiện, cơ quan công an đã xác định được danh tính của người gây ra vụ việc.

Được biết, nguyên nhân ban đầu sự việc trên do nạn nhân mâu thuẫn với lái xe dẫn tới đánh nhau và bị xe ô tô chèn qua gây tử vong. Sau khi xảy ra vụ việc, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tài xế lái xe đầu kéo cho xe lùi lại cán chết nạn nhân rồi bỏ trốn.

Hồi cuối tháng 10/2017, một vụ xe container cố tình cán chết nạn nhân đã gây rúng động dư luận. Theo đó, ngày 26/10/2017, xe đầu kéo container biển số 60C-36806 do tài xế Dương Quý (SN 1987, ngụ Đồng Nai) điều khiển chạy trên đường Võ Chí Công (hướng từ cầu Phú Mỹ về quận 9, TP.HCM).

Khi đến vòng xoay Mỹ Thủy (phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.HCM), xe đầu kéo đã va chạm với xe máy do ông Lê Xuân Thìn (SN 1949, quê Thanh Hóa) cầm lái.

Sau va chạm, ông Thìn bị thương ngã xuống đường. Nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, sau khi tai nạn xảy ra, tài xế xe container đã cố tình cho xe lùi lại, cán qua người nạn nhân, khiến nạn nhân chết tại chỗ rồi bỏ trốn. Sau đó, tài xế gây tai nạn đã ra đầu thú.

Công an huyện Kỳ Anh dựng lại hiện trường vụ án tài xế xe ben cán chết nam sinh vào ngày 11/8/2016

Trước đó, một vụ việc tương tự đã xảy ra gây phẫn nộ. Vào chiều 31/5/2016, em Hoàng Đức Phượng (19 tuổi, trú tại xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), đã bị một xe ô tô mang biển số Hà Tĩnh do tài xế Phan Đình Quân điều khiển tông phải tại ngã ba cổng chào xã Kỳ Tiến (huyện Kỳ Anh).

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, sau cú va chạm, Phượng vẫn còn sống, song tài xế Quân đã cố tình lái xe đi tiếp khiến nạn nhân bị cán chết hẳn. Nguyên nhân vụ tai nạn cũng được xác định do tài xế Quân đi cùng chiều vượt ẩu, cua gấp nên dẫn đến va chạm.

Hiện trường vụ tai nạn làm chị Lê Minh Tâm chết tại chỗ.

Cũng liên quan đến việc các tài xế ô tô cố tình cán chết nạn nhân sau khi gây tai nạn, một vụ việc khác cũng xảy ra vào tối 3/5/2014. Lúc này, anh Lê Ngọc Hoàng (SN 1990, ngụ thôn 9, xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) chạy xe máy mang BKS 47B1 - 104.46 chở em gái Lê Thị Minh Tâm (SN 1994) ra bến xe TP Buôn Ma Thuột.

Khi đang chạy trên Quốc lộ 14 (đoạn qua phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột), xe của anh Hoàng bị xe ô tô mang BKS 47A - 021.45 do tài xế Nguyễn Minh Triều (SN 1987, ngụ thôn 6, xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột) cầm lái, chạy cùng chiều tông mạnh.

Cú va chạm mạnh đã làm 2 người trên xe máy văng xuống đường. Sau khi gây tai nạn vài phút, tài xế ô tô đã lạnh lùng quay xe lại cán nạn nhân lần nữa rồi bỏ trốn. Vụ tai nạn khiến chị Tâm chết tại chỗ, anh Hoàng bị thương nặng.

Những giọt nước mắt muộn mằn của tên tài xế máu lạnh tại tòa.

Đặc biệt, vào năm 2008, dư luận cả nước sục sôi trước sự việc tài xế Đặng Hữu Anh Tuấn đã lạnh lùng cho xe container cán liên tục 3 lần qua người một nữ sinh tên Hoa (lúc này mới 15 tuổi), mặc kệ thiếu nữ này vùng vẫy kêu cứu dưới bánh xe và sự can ngăn của người đi đường.

Sự việc diễn ra vào khuya 14/5/2008, trước số nhà 595 Lũy Bán Bích (quận Tân Phú, TP.HCM). Lúc này, nạn nhân ngã vào trục bánh sau của xe container do Tuấn điều khiển. Phát hiện sự việc, Tuấn cho xe dừng lại làm bánh xe cán qua phần đùi của nạn nhân và mắc kẹt ở đây.

Quá đau đớn, nạn nhân vùng vẫy, kêu cứu thảm thiết. Nhiều người phát hiện sự việc đã lao đến lôi nạn nhân ra nhưng không được. Lúc này, anh Lê Văn Tươi - 1 người đi đường yêu cầu Tuấn phải cho xe lùi lại để cứu người, đồng thời, lấy xe máy của mình chắn trước container.

Tuy nhiên, gã tài xế đã không làm theo mà cho xe tiến lên trước, húc đổ xe máy của anh Tươi, đồng thời làm bánh xe cán ngang qua người em Hoa.

Thấy nhiều người chạy đến kêu la, Tuấn tiếp tục cho xe lùi lại làm bánh xe cán qua người nạn nhân lần thứ 3. Sau đó, tài xế bẻ tay lái, lách chiếc xe máy của anh Tươi đang chắn đường, rồ ga bỏ chạy.

Bị nhiều người đuổi theo, Tuấn không những không dừng lại mà còn nhấn ga đâm thẳng vào những người truy cản. Một lúc sau, khi thấy xe máy của họ bị kéo lê hàng chục mét, Tuấn mới chịu dừng xe container lại.

Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Đến ngày 24/3/2010, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Đặng Hữu Anh Tuấn mức án 8 năm tù về tội “giết người”.

Tài xế cố tình cán chết người sau khi gây tai nạn giao thông sẽ phạm tội gì?

Chưa bàn đến các vụ chủ đích dùng xe cán chết người do mâu thuẫn cá nhân, việc cố tình đâm, cán chết người khi đã gây ra tai nạn giao thông là việc làm không đúng và không có lợi ở mọi góc độ.

Thứ nhất, việc lùi xe, tiến xe làm người bị hại chết sẽ không còn nằm ở việc vi phạm quy định an toàn giao thông Theo Luật giao thông được bộ 2008 nữa mà thuộc tội danh Giết người theo Bộ luật hình sự.

Thứ hai, việc người bị nạn mất đi không có nghĩa là làm giảm số tiền đề bù đối với thân nhân mà thậm chí mức bồi thường còn lớn hơn nếu người bị nạn mất đi, gồm: Mai táng phí; Bồi thường tổn thất tinh thần cho thân nhân người mất (100 lần tháng lương cơ bản ~ 130 triệu); Nghĩa vụ cấp dưỡng đối với người phụ thuộc (Bố mẹ già, con cái dưới 18...)

Như vậy, ngoài việc bị khởi tố hình sự theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự thì có thể bị bồi thường dân sự với số tiền cực lớn:

Điều 123. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 02 người trở lên;

b) Giết người dưới 16 tuổi;

c) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/lai-xe-co-tinh-chen-chet-nguoi-toi-ac-man-ro-cua-nhung-ke-vo-nhan-tinh-2018080718291048.htm