Lái xe cố tình chèn chết người có phạm tội 'giết người'?

Đêm 6-8 tại phường Vàng Danh, TP Uông Bí, Quảng Ninh đã xảy ra vụ xô xát giữa 2 người đàn ông. Theo thông tin ban đầu, khi 1 người bị ngã ra đường, người kia đã lái xe ô tô bán tải chèn lên người khiến anh này tử vong tại chỗ rồi bỏ xe lại, trốn khỏi hiện trường. Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Hành vi man rợ, mất nhân tính

Thời gian qua đã xảy ra không ít vụ việc chỉ vì mâu thuẫn cá nhân hay vô tình gây tai nạn, một số lái xe đã cố tình dùng xe để cán chết nạn nhân khiến dư luận phẫn nộ.

Trước đó, tại TP.HCM, lái xe Dương Quý (SN 1987, ở Đồng Nai) điều khiển xe đầu kéo container biển số 60C-368.. chạy trên đường Võ Chí Công (hướng từ cầu Phú Mỹ về quận 9, TP.HCM). Khi đến vòng xoay Mỹ Thủy (quận 2, TP.HCM), xe đầu kéo đã va chạm với xe máy do ông L.X.T (SN 1949, quê ở Thanh Hóa) điều khiển. Sau va chạm, ông T bị thương ngã xuống đường. Tuy vậy, Dương Quý không những không cứu giúp mà còn cố tình cho xe lùi lại, cán qua người nạn nhân, khiến ông T chết tại chỗ rồi bỏ trốn. Sau đó, Quý đã ra đầu thú.

Tai nạn giao thông cướp đi tính mạng của hàng nghìn người mỗi năm (ảnh minh họa)

Tai nạn giao thông cướp đi tính mạng của hàng nghìn người mỗi năm (ảnh minh họa)

Tương tự, tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, em H.Đ.P (19 tuổi, trú tại xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh) đã bị xe ô tô do lái xe Phan Đình Quân điều khiển đâm phải. Theo những người có mặt tại hiện trường, sau khi va chạm, thấy P còn sống, lái xe đã cho xe đi tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Đặc biệt, vụ tai nạn xảy ra tại quận Tân Phú, TP. HCM cách đây không lâu đã khiến nhiều người bàng hoàng, phẫn nộ. Lái xe Đặng Hữu Anh Tuấn đã lạnh lùng cho xe container cán liên tục 3 lần qua người một nữ sinh 15 tuổi, bất chấp việc nạn nhân đã vùng vẫy kêu cứu dưới bánh xe và sự can ngăn của người đi đường. Sau khi thực hiện hành vi man rợ, mất hết nhân tính đó, lái xe rồ ga bỏ chạy, thậm chí còn nhấn ga đâm thẳng vào những người ngăn cản. Với hành vi này, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Đặng Hữu Anh Tuấn 8 năm tù giam về tội “giết người”.

Có thể khởi tố về tội “giết người”?

Nhận xét về các vụ việc trên, Luật sư Lê Hồng Vân – Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, nếu đó chỉ là những vụ tai nạn giao thông bình thường, lái xe đi qua gây tai nạn thì sẽ bị xử lý về hành vi vi phạm các quy định an toàn giao thông. Tuy vậy, cơ quan chức năng cần xem xét kỹ tại thời điểm gây tai nạn, người lái xe có vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường bộ hay không (chạy quá tốc độ, sử dụng chất kích thích, chạy sai phần đường, làn đường,...).

Nếu có căn cứ, người điều khiển phương tiện sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 BLHS 2015 sửa đổi. Theo đó, người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1-5 năm.

Còn trong trường hợp, lái xe cố tình đâm, cán chết người vì một lý do nào đó hoặc sau khi đã gây ra tai nạn giao thông, đối tượng này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Giết người nếu có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm.

Điều 123 BLHS 2015 quy định, người nào giết người thuộc một trong các trường hợp: Giết 2 người trở lên; Giết người dưới 16 tuổi; Giết phụ nữ mà biết là có thai; Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân; Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; Thực hiện tội phạm một cách man rợ; Có tính chất côn đồ; Vì động cơ đê hèn...thì bị phạt tù từ 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 7-15 năm. Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1-5 năm.

Ngoài việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đối tượng thực hiện hành vi phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho nạn nhân. Theo BLDS 2015, mức bồi thường gồm: Mai táng phí; Bồi thường tổn thất tinh thần cho thân nhân người mất; Nghĩa vụ cấp dưỡng đối với người phụ thuộc (bố mẹ già, con cái dưới 18...). Mức bồi thường này cao hơn nhiều so với chi phí chu cấp điều trị bệnh cho nạn nhân nếu họ còn sống) – Luật sư Lê Hồng Vân cho biết.

Huệ Linh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/oto-xe-may/lai-xe-co-tinh-chen-chet-nguoi-co-pham-toi-giet-nguoi/777831.antd