Lái xe Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nam Định bị phạt nguội vì đánh võng, chèn ép xe khách

Liên quan đến việc lái xe Ban tổ chức Tỉnh ủy Nam Định chạy xe lạng lách, chèn ép xe khách, gây xôn xao dư luận thời gian qua, Phòng CSGT tỉnh Nam Định cho biết, lái xe đã bị xử phạt 350.000 đồng.

Ngày 15.3, Trung tá Nguyễn Hữu Dũng - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nam Định - cho biết: Căn cứ vào một clip ghi lại cảnh một xe biển xanh lạng lách, chèn ép xe khách xuất hiện trên mạng xã hội, phòng đã mời lái xe lên để làm việc.

Chiếc xe Toyota Camry 2.4 BKS Nam Định được xác định là của Ban tổ chức Tỉnh ủy do lái xe Nguyễn Xuân Thủy (58 tuổi), đang là lái xe cho lãnh đạo Ban tổ chức Tỉnh ủy Nam Định điều khiển có hành vi lạng lách, chèn xe khách không cho vượt.

Đoạn clip được quay vào 14 giờ chiều 11.3, trên quốc lộ 21B, đoạn qua xã Đồng Quang (huyện Nam Trực, Nam Định) - ông Dũng thông tin.

“Lỗi của lái xe Thủy là cố tình không nhường đường cho xe xin vượt có đủ điều kiện an toàn. Với lỗi vi phạm này phạt tiền từ 300 - 400 nghìn đồng, chúng tôi đã ra quyết định xử phạt lái xe Thủy ở mức 350.000 đồng, đồng thời nhắc nhở lái xe" - ông Dũng nói.

Trao đổi với báo chí, ông Bùi Xuân Đức - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nam Định - cho biết: Chiếc xe Camry 2.4 kể trên được cấp để phục vụ Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy từ năm 2003.

Mới đây, anh Thủy đã tự ý lái xe cơ quan về quê ở huyện Trực Ninh ăn giỗ, khi quay về thành phố Nam Định thì lạng lách, không cho xe khách vượt. Cơ quan đã yêu cầu anh Thủy làm kiểm điểm, đồng thời sẽ họp kỷ luật nghiêm.

Về việc Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy được trang bị xe Camry 2.4 là vượt tiêu chuẩn so với quy định hiện nay về bố trí, trang bị ôtô phục vụ công tác, ông Đức lý giải: “Xe Camry 2.4 này được mua, trang bị cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nam Định từ năm 2003, trong khi đó, Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mức trang bị xe Camry 2.4 phải là chức danh Bí thư, Chủ tịch tỉnh như trên đến năm 2007 mới được ban hành.

Năm 2005, tôi nhận công tác Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nam Định và đã nhiều lần đề nghị thay xe cho đúng quy định, nhưng do chưa bố trí được kinh phí nên vẫn phải đi xe cũ. Thực ra, giá trị của chiếc xe này hiện nay còn thấp hơn mức xe tôi được bố trí”.

Quang Huy

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/lai-xe-ban-to-chuc-tinh-uy-nam-dinh-bi-phat-nguoi-vi-danh-vong-chen-ep-xe-khach-595970.ldo