Lái xe ba gác lao xuống sông cứu 3 bé gái đuối nước

Đang đi chở hàng, người đàn ông thấy 3 bé gái đuối nước nên bỏ lại xe, lao xuống sông cứu người.

UBND xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa vừa tuyên dương và tặng giấy khen cho 3 công dân dũng cảm cứu 3 trẻ nhỏ đuối nước dưới sông Bạng.

Những người được nhận giấy khen gồm anh Phan Văn Trọng (42 tuổi, chạy xe ba gác) cùng 2 ngư dân Lê Văn Anh và chị Lê Thị Huyền.

Khu vực xảy ra sự việc. Ảnh: Quỳnh An.

Khu vực xảy ra sự việc. Ảnh: Quỳnh An.

Chiều 3/10, anh Phan Văn Trọng đang lái xe ba gác chở hàng thì phát hiện 3 bé gái chới với dưới sông. Bỏ lại xe trên bờ, người đàn ông tri hô và chạy xuống nước cứu người gặp nạn.

“Khi đó, tôi lao xuống sông đưa được 2 cháu vào bờ rồi tiếp tục quay lại cứu cháu còn lại. Lúc này, có thêm anh Lê Văn Anh và chị Lê Thị Huyền đang chèo thuyền cạnh đó cùng đến ứng cứu và đưa được nạn nhân vào bờ an toàn”, anh Trọng kể.

Ngay sau đó, người dân đã sơ cứu để đưa nhóm trẻ đến cơ sở y tế điều trị. Còn chiếc xe ba gác của anh Trọng bị trôi xuống sông cũng được trục vớt tối hôm đó.

Lãnh đạo địa phương cho biết 3 nữ sinh được cứu sống đang điều trị tại bệnh viện. Nhóm này đều là học sinh lớp 5.

Nguyễn Dương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/lai-xe-ba-gac-lao-xuong-song-cuu-3-be-gai-duoi-nuoc-post997931.html