Quảng Trị lên kế hoạch đưa 400 công dân ở TP.HCM về quê bằng tàu hỏa

Trong đợt 1, tỉnh Quảng Trị sẽ đưa khoảng 400 người lưu trú tại TP. Hồ Chí Minh về quê bằng phương tiện tàu hỏa.

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản gửi UBND Tthành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị hỗ trợ công dân tỉnh này trở về quê, đồng thời đang triển khai kế hoạch đón công dân bằng tàu hỏa, góp phần giảm áp lực đối với công tác phòng chống dịch Covid-19 của Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự kiến đón 400 công dân Quảng Trị ở Thành phố Hồ Chí Minh về quê bằng tàu hỏa

Dự kiến đón 400 công dân Quảng Trị ở Thành phố Hồ Chí Minh về quê bằng tàu hỏa

Trong đợt 1, tỉnh Quảng Trị sẽ đưa khoảng 400 người lưu trú tại Thành phố Hồ Chí Minh về quê bằng phương tiện tàu hỏa. Quảng Trị thành lập tổ công tác gồm các cán bộ, công chức của các sở, ngành liên quan do Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội làm Trưởng đoàn đến Thành phố Hồ Chí Minh bằng xe ô tô để tiếp nhận, đưa công dân Quảng Trị về quê.

Theo kế hoạch, dự kiến sáng ngày 28/7 người dân quê Quảng Trị đến địa điểm tập kết ở ga Sài Gòn để xét nghiệm nhanh Covid-19 trước khi lên tàu. Thời gian xuất phát tại ga Sài Gòn là 13h30 phút ngày 28/7.

Đợt này, các công dân sẽ được tổ chức cách ly 14 ngày tại 3 khu cách ly tập trung tại các huyện Hải Lăng, Gio Linh và thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Chi phí cách ly tập trung do người đi cách ly chi trả, trừ trường hợp quá khó khăn và có đơn đề nghị xem xét hỗ trợ của Quỹ phòng chống Covid-19 tỉnh.

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, trước mắt tỉnh sẽ tập trung vào những nhóm đối tượng gặp nhiều khó khăn, người già, phụ nữ mang thai, người già, trẻ em, người đi kèm với trẻ em, học sinh, sinh viên, người đi thăm thân, du lịch hiện đang bị kẹt tại các địa phương này. Theo ông Nam, Quảng Trị luôn sẵn sàng đón công dân của mình trở về địa phương trong những thời khắc khó khăn như hiện nay./.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/quang-tri-len-ke-hoach-dua-400-cong-dan-o-tphcm-ve-que-bang-tau-hoa-876876.vov